Tin mới

Gã xe ôm chuyên cướp tài sản, cưỡng bức hàng loạt phụ nữ

Thứ bảy, 06/08/2016, 09:42 (GMT+7)

Thấy người phụ nữ ngồi một mình, Dương chạy xe đến làm quen rồi dùng vũ lực khống chế ép nạn nhân lên xe chở đi. Đến đoạn đường vắng, Dương cướp tài sản rồi dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân.

Thấy người phụ nữ ngồi một mình, Dương chạy xe đến làm quen rồi dùng vũ lực khống chế ép nạn nhân lên xe chở đi. Đến đoạn đường vắng, Dương cướp tài sản rồi dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân.

Theo thông tin trên báo Người lao động, Công an TP.HCM, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Dương (28 tuổi, ngụ ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú Đồng Nai) về hành vi "Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 19/6, chị T. (28 tuổi) giận nhau với chồng nên ra ghế đá Tượng đài Đức Mẹ (phường 2, TP Bảo Lộc) cầu kinh.

Thấy vậy, Dương chạy xe đến làm quen rủ chị này đi cà phê thì bị từ chối.

Chiếc xe gắn máy là phương tiện Dương dùng để thực hiện phạm tội - Ảnh: Công an nhân dân

Dương dùng vũ lực ép chị T. lên xe chở đi. Đến đoạn đường chè ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Dương cướp của chị T. 2 chiếc nhẫn vàng 18k, trị giá 1,2 triệu đồng. Sau đó, Dương còn dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được Dương.

Tại cơ quan công an, Dương còn khai nhận, còn gây ra 3 vụ cướp tài sản, hiếp dâm trước đó.

Theo khai nhận của Dương, ngày 18 - 19/7, Dương thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp tài sản nhưng bị người dân kịp thời phát hiện.

Tiếp đó, khoảng 3h sáng 22/7, thấy bà C. đang đi trên đoạn đường vắng ở TP Bảo Lộc, Dương áp sát đạp đổ xe máy và cướp của nạn nhân 4 triệu đồng, sau đó, dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân.

Tuy nhiên, do bà C. chống cự quyết liệt và có người đi ngang qua nên Dương lên xe kịp tẩu thoát.

Được biết, Nguyễn Văn Dương người hành nghề xe ôm tại bến xe Bảo Lộc, đã có vợ và một con nhỏ.

Xem thêm video:

[mecloud]LhLuiLMi2Z[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news