Tin mới

Gần 2.000 người biểu tình đòi bà Merkel từ chức

Chủ nhật, 08/05/2016, 09:37 (GMT+7)

Hôm 7/5, khoảng 1.800 người theo phe cực hữu đã tụ tập tại thủ đô Berlin yêu cầu bà Angela Merkel rời ghế thủ tướng do đã cho phép hơn một triệu người di cư từ Trung Đông đến nước này trong năm ngoái.

Hôm 7/5, khoảng 1.800 người theo phe cực hữu đã tụ tập tại thủ đô Berlin yêu cầu bà Angela Merkel rời ghế thủ tướng do đã cho phép hơn một triệu người di cư từ Trung Đông đến nước này trong năm ngoái.

Theo Reuters, những người biểu tình đã tập trung tại nhà ga trung tâm thủ đôBẻlin, vẫy cờ Đức và giơ cao các biểu ngữ như "Bà Merkel phải ra đi".

Trong khi đó, khoảng 7.500 người khác theo phe cánh tả cũng xuống đường phản đối cuộc biểu tình của những người cực hữu.

Đám đông tuần hành phản đối Chính sách nhập cư của Thủ tướng Đức Merkel. Ảnh: Reuters

Sputnik dẫn nguồn tin từ cảnh sát Berlin cho hay khoảng 1.700 cảnh sát đã được triển khai nhằm đảm bảo hai cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa.

Tuy nhiên, xô xát đã xảy ra khi một số người biểu tình cố phá hàng rào ngăn hai nhóm, một số ném chai lọ vào cảnh sát. Tình hình nhanh chóng được kiểm soát sau khi lực lượng chức năng dùng bình xịt hơi cay trấn áp và bắt giữ một số người.

Trong khi nhiều người Đức chào đón người di cư, những người khác cho rằng đất nước không thể đối mặt với việc hòa hợp và có nguy cơ mất bản sắc. Các vụ tấn công vào trung tâm dành cho người di cư và biểu tình có bạo lực cũng trở nên phổ biến hơn.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news