Tin mới

Gần 300 học sinh bơi lội trong giá rét

Thứ sáu, 21/02/2014, 11:13 (GMT+7)

Mặc cho tiết trời giá rét, ban tổ chức vẫn tiến hành thi bơi lội cho gần 300 học sinh giữa tiết trời giá rét, trong Hội khỏe Phù Đổng huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), trong hai ngày 19 và 20/2, đã gây bức xúc trong phụ huynh, cũng như giáo viên các trường.

Mặc cho tiết trời giá rét, ban tổ chức vẫn tiến hành thi bơi lội cho gần 300 học sinh giữa tiết trời giá rét, trong Hội khỏe Phù Đổng huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), trong hai ngày 19 và 20/2, đã gây bức xúc trong phụ huynh, cũng như giáo viên các trường.

 

Lý giải về vấn đề này, ông Đặng Xuân Lộc, Trưởng phòng Giáo dục huyện Quảng Trạch cho rằng: Đây là một trong nhiều môn thi của Hội khỏe Phù Đổng của huyện. 

Giải bơi gồm hai cấp tiểu học và THCS, trong đó cấp tiểu học có 69 lượt học sinh, cấp THCS có 220 lượt học sinh. Do lịch đã lên từ trước nên không thể hoãn lại. Nếu cháu nào bị đau ốm sau khi dự thi, phòng giáo dục sẽ có trách nhiệm cấp phát thuốc miễn phí.

Theo Dự báo thời tiết, trong hai ngày nói trên nhiệt độ trung bình ở Quảng Bình là 13 độ, có nơi xuống 10 độ. Nhiều nhân chứng tại cuộc thi cho biết: Địa điểm bơi lội tại đập tràn xã Quảng Phong, giữa đồng không, mông quạnh, có mưa phùn, người lớn mang nhiều áo nhưng vẫn run. Các cháu tiểu học lại bơi đúng vào ngày rét nhất, nên nhiều cháu vừa xuống nước đã bị co rút không cử động được, còn hầu hết các cháu sau lượt bơi đều phải có người dìu từ dưới nước lên bờ.

Theo các nhân chứng, mặc dù nguy hiểm như vậy nhưng không hề có bóng dáng của nhân viên y tế. “Tại điểm thi bơi không hề có sân bãi để các cháu vận động trước khi bơi. Nhưng không hiểu sao, năm nào ban tổ chức cũng cho bơi ở đấy và lại đúng vào những ngày giá rét. Năm ngoái cũng vậy, rất nhiều em học sinh phải bỏ thi khi vừa xuống nước. Đây là việc làm phản khoa học, phi thể thao, nhưng may là chưa xảy ra trường hợp nào đáng tiếc” - một nhân chứng bức xúc nói.

Theo Tiền phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news