Tin mới

Gần 40 học sinh bị ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa

Thứ năm, 07/09/2017, 08:34 (GMT+7)

Sau khi ăn trưa, hơn 106 học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, trong đó 38 em phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi ăn trưa, hơn 106 học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, trong đó 38 em phải đưa đi cấp cứu.

Tối ngày 6/9, trao đổi với PV, ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Yên Bái cho biết, có 38 học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đang phải điều trị tại Trung tâm y tế Trạm Tấu nghi do ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, còn 68 học sinh khác có dấu hiệu đau bụng và được theo dõi tại nhà.

Sau bữa cơm trưa, 38 học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Trạm Tấu, Yên Bái có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. 

Theo thông tin ban đầu, sau bữa cơm trưa ngày 5.9, nhiều học sinh trường THPT Dân tộc Nội trú huyện Trạm Tấu có các biểu hiện: Buồn nôn, đau đầu, đi ngoài nhiều lần kèm đau bụng...nhiều biểu hiện ngộc độc thực phẩm. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời tổ chức đưa 38 học sinh đến Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu thăm khám và điều trị. 

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng của Yên Bái tiến hành lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, điều tra xác minh nguyên nhân xảy ra vụ việc. 

Được biết, bữa cơm trưa ngày 5/9 có khoảng 300 học sinh cùng ăn.Thực đơn gồm thịt gà luộc, chả luộc, canh bí và cơm.

Số thực phẩm để chế biến bữa trưa do một người dân ở thị trấn huyện Trạm Tấu cung cấp.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news