Tin mới

Gây tai nạn liên hoàn, ôm hai túi ngà voi bỏ trốn

Thứ hai, 24/08/2015, 17:18 (GMT+7)

Sau khi gây tai nạn, 2 người trên xe Camry biển số xanh đã ôm theo một túi đồ giống như ngà voi để trốn. Được người dân thông tin, lực lượng điều tra nhanh chóng vào cuộc và phát hiện cách đó có một số lượng ngà voi cách nơi xảy ra tai nạn vài trăm mét.

Sau khi gây tai nạn, 2 người trên xe Camry biển số xanh đã ôm theo một túi đồ giống như ngà voi để trốn. Được người dân thông tin, lực lượng điều tra nhanh chóng vào cuộc và phát hiện cách đó có một số lượng ngà voi cách nơi xảy ra tai nạn vài trăm mét.

Ngày 24-8 theo báo Người Lao Động, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Quý (SN 1975, đăng ký HKTT tại thôn Trưng, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý. Ảnh Người lao động.

Theo hồ sơ vụ việc như báo Người đưa tin cho biết, khoảng 16h ngày 7/6 trên đoạn đường tránh Nguyễn Hoàng (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ Tai nạn giao thông liên hoàn.

Ô tô mang BKS xanh: 80B-3555 va vào một xe máy sau đó tiếp tục va vào một xe khách của hãng xe Hoàng Long. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng các phương tiện đều hư hỏng nặng. Tài xế xe gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong khi bỏ trốn, 2 người trên xe Camry biển số xanh đã ôm theo một túi đồ giống như ngà voi. Được người dân thông tin, lực lượng điều tra nhanh chóng vào cuộc và phát hiện cách đó có một số lượng ngà voi cách nơi xảy ra tai nạn vài trăm mét.

Sau khi xác minh, cơ quan công an đã xác định xe Camry mang biển số giả. Kết quả giám định AND xác định mẫu vật thu giữ được là ngà voi Châu Phi. Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng Quý đã trốn khỏi địa phương.

Sau khi tiến hành xác minh thông tin, ơ quan Công an TP.Tam Kỳ đã có quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Quý về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ".

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news