Tin mới

Ghen chuyện ngoại tình, chồng đâm vợ suýt chết ngày Valentine

Thứ ba, 18/02/2014, 10:26 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau chầu nhậu với bạn bè, Minh trở về phòng trọ và bực bội vì bị vợ than trách chuyện nhậu nhẹt và ngoại tình, Minh vơ ngay lấy chiếc kéo nhọn thẳng tay đâm vợ.

(Tinmoi.vn) Sau chầu nhậu với bạn bè, Minh trở về phòng trọ và bực bội vì bị vợ than trách chuyện nhậu nhẹt và Ngoại tình, Minh vơ ngay lấy chiếc kéo nhọn thẳng tay đâm vợ.


Theo tin tức Anninhthudo, ngày 17/2, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận đang vào cuộc điều tra, truy xét Nguyễn Văn Minh (SN 1973, ngụ tỉnh Bến Tre) để làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích”. Nạn nhân của vụ án là vợ Minh, chị P.T.A.L (SN 1972).

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối 14/2 tại phòng trọ trong hẻm 273 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.

Vào thời gian trên, người dân quanh khu vực nghe tiếng kêu la thất thanh từ phòng trọ của vợ chồng Minh. Mọi người chạy sang thì phát hiện chị L. nằm quằn quại trên nền nhà, cổ đầy máu. Được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời ở bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nên chị L đã qua cơn nguy kịch.

Ghen chuyện ngoại tình, chồng đâm vợ suýt chết ngày Valentine

Khu trọ nơi vợ chồng Minh sinh sống - Ảnh: ANTD

Theo điều tra, dù đã có vợ và hai con nhưng với bản tính ham chơi, lười biếng lao động, mỗi ngày Minh thích tụ tập bạn bè nhậu nhẹt.

Thời gian gần đây chị L. lại nghe nói chồng lén lút cặp bồ bên ngoài. Cũng từ đó, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra những trận cãi vã.

Tối 14/2 Minh trở về phòng trọ sau chầu nhậu tưng bừng với bạn bè. Bực tức vì bị vợ mắng nhiếc chuyện nhậu nhẹt và ghen chuyện ngoại tình Minh lấy cây kéo đâm thẳng ngay cổ làm chị L. đổ gục xuống nền nhà.

Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn. Cơ quan công an đang tích cực điều tra.

Cũng liên quan đến hành vi hạ sát vợ, chiều 17/2, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lập (32 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tây Ninh) về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi ly dị vợ, Lập gặp và tổ chức đám cưới với Trần Ngọc Thu Nhi (25 tuổi, ngụ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) nhưng không đăng ký kết hôn.

Cả hai đến thuê nhà trọ tại đường Nguyễn Văn Rốp, khu phố 6, phường 4, TP.Tây Ninh sinh sống. Lập đi làm tài xế còn Nhi làm tiếp viên. Thời gian gần đây, Lập nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác nên vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 12/2 sau khi cãi vã, thấy vợ bỏ đi, Lập dùng dao đâm vào hông khiến nạn nhân té ngã xuống nền gạch. Lập tiếp tục ngồi lên bụng đâm vào vùng ngực cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó Lập bỏ dao lại rồi bế chị Nhi đặt trên nệm, điện thoại kêu taxi đến đưa vợ đi cấp cứu, rồi đến Công an phường 4 tự thú. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

T.N (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news