Tin mới

Ghép lại bàn tay cho thanh niên 17 tuổi bị truy sát ở Sài Gòn

Thứ hai, 07/03/2016, 14:34 (GMT+7)

Nam thanh niên bị nhóm côn đồ truy sát chém đứt lìa cánh tay đang được điều trị để tiến hành phẫu thuật ghép tay tại bệnh viện 175 (quận Gò Vấp).

Nam thanh niên bị nhóm côn đồ truy sát chém đứt lìa cánh tay đang được điều trị để tiến hành phẫu thuật ghép tay tại bệnh viện 175 (quận Gò Vấp).

Nạn nhân là Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi) cùng nhóm bạn đang lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu hướng từ Lê Văn Thọ về Quang Trung, Q. Gò Vấp thì bị nhóm côn đồ truy sát chém liên tiếp vào người, đứt lìa cánh tay trái. Sự việc xảy ra vào  tối 6/3.

Người nhà của nạn nhân Phương đang ướp đá bàn tay bị đứt của em trai. (Ảnh Zing)

Theo tin tức từ Zing, các bác sĩ đã yêu cầu gia đình nạn nhân ướp đá, bảo quản theo hướng dẫn kỹ thuật riêng để có thể phẫu thuật ghép lại bàn tay trái của Phương. 

Trả lời trên Trí thức trẻ Trung tá Nguyễn Bá Ưu - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an quận Gò Vấp cho biết: "Sau khi nắm được thông tin từ người dân trình báo, cơ quan điều tra nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc. Hiện tại chúng tôi đang triệu tập tất cả những người liên quan đến vụ việc để làm rõ nguyên nhân".

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chém đứt lìa tay