Tin mới

Ghép ngón chân vào bàn tay để... dễ xin việc

Thứ sáu, 17/01/2014, 19:56 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sợ khó xin việc vì bị mất ngón tay áp úp bên trái trong một tai nạn hồi nhỏ, Ha Yuan, 22 tuổi (Trung Quốc) đã nhờ các bác sỹ ghép ngón chân vào bàn tay.

(Tinmoi.vn) Sợ khó xin việc vì bị mất ngón tay áp úp bên trái trong một tai nạn hồi nhỏ, Ha Yuan, 22 tuổi (Trung Quốc) đã nhờ các bác sỹ ghép ngón chân vào bàn tay.

Mặc dù việc thiếu một ngón tay không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu nhưng Ha Yuan cho rằng việc này khiến cậu khó có thể xin được một công việc lương cao.

Ghép ngón chân vào bàn tay để... dễ xin việc

Ngón tay sau khi được phẫu thuật

Cậu nói: “Bạn cùng lớp của tôi đều đã xin được việc ở hội chợ việc làm của trường nhưng tôi lần nào cũng bị từ chối khi nhà tuyển dụng nhìn thấy bàn tay tôi”.

Các bác sỹ phẫu thuật ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã cố gắng tách ngón chân trỏ trái, dùng nó thay thế cho ngón áp úp bị mất của cậu.

Ghép ngón chân vào bàn tay để... dễ xin việc

Bác sỹ Lu, người thực hiện phẫu thuật cho biết: “Rất khó để nhận ra sự khác biệt nếu thoạt nhìn qua. Điểm khác biệt duy nhất đó là kích thước móng”.

Bác sĩ Lu cũng nhấn mạnh sẽ phải mất ba tháng ngón tay mới mới có thể hoạt động đầy đủ chức năng.

H.Nguyên (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news