Tin mới

Giả cảnh sát cơ động, "xin" 20.000 đồng của người vi phạm

Thứ hai, 07/04/2014, 16:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thấy 1 người đi xe máy đèo người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, "cảnh sát cơ động" dởm đã dùng còi thổi dừng xe và đưa tay lên chào, sau đó tiến lại nói người điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông và "xin" 20.000 đồng sẽ cho đi.

(Tinmoi.vn) Thấy 1 người đi xe máy đèo người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, "cảnh sát cơ động" dởm đã dùng còi thổi dừng xe và đưa tay lên chào, sau đó tiến lại nói người điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông và "xin" 20.000 đồng sẽ cho đi.


Theo tin tức, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 7-4, trên đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cảnh sát cơ động “dỏm” được xác định là Quách Văn Đức (SN 1991, ngụ xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, Thanh Hóa).

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, Đức mặc trên mình bộ quần áo giống quân phục cảnh sát cơ động, đi xe máy BKS 36N6 - 4373 đến đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) thì dừng xe lại.

Giả cảnh sát cơ động,

Đối tượng Quách Văn Đức

Đúng lúc đó, Đức thấy một người đi xe máy chở theo người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm từ bệnh viện đi ra đường. Thấy vậy, Đức đã dùng còi thổi dừng xe máy, đồng thời giơ tay lên chào. Khi người đi xe máy dừng xe, Đức tiến lại rồi nói rằng: “Bác chở người không đội mũ bảo hiểm”, rồi xin... 20.000 đồng.

Thấy Đức có dấu hiệu bất thường, người dân xung quanh ra tìm hiểu. Đức bỏ chạy nhưng bị người dân truy hô, vây bắt và giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Đức thừa nhận đã mặc quần áo của cảnh sát cơ động để giả danh xin tiền người đi đường. Trên đường từ huyện Như Thanh xuống TP Thanh Hóa, Đức cũng ra hiệu lệnh dừng xe người đi đường và xin được 10.000 đồng.

Được biết, chiếc xe máy Đức đi là lấy trộm của bố. Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ sự việc.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news