Tin mới

Giả danh công an để ra oai với bạn bè và lấy uy

Thứ hai, 26/01/2015, 09:04 (GMT+7)

Lợi thừa nhận mình không phải công an, nhưng do thích làm công an để mọi người tin tưởng và ra oai với bạn bè nên vào khoảng tháng 5/2014, đối tượng Lợi lên mạng đăng ký mua bộ quân phục Cảnh sát nhân giả làm công an kinh tế.

Lợi thừa nhận mình không phải công an, nhưng do thích làm công an để mọi người tin tưởng và ra oai với bạn bè nên vào khoảng tháng 5/2014, đối tượng Lợi lên mạng đăng ký mua bộ quân phục Cảnh sát nhân giả làm công an kinh tế.

Đối tượng giả danh công an.

Theo tin tức báo Thanh Niên, ngày 25/1, đại tá Trần Minh Thành, Trưởng công an Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ), cho biết Cơ quan điều tra - Công an quận đã lập hồ sơ để tiếp tục điều tra và xử lý hành vi giả mạo công an đối với Trần Hữu Lợi (25 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Theo đó, vào lúc 21h10 ngày 23/01/2015, tại quán ăn gia đình Hương Tr, đường Nguyễn Đệ, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ có một người mặc trang phục Công an nhân dân tự xưng là Cán bộ phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ, ngồi nhậu cùng nhóm bạn có dấu hiệu khả nghi.

Video tham khảo :Quái chiêu cầm cố xe SH của ông trùm lừa đảo:

Nhận được tin báo tố giác, Đội điều lệnh Phòng Công tác chính trị Công an thành phố; Công an phường An Thới đến kiểm tra nhưng người thanh niên này không xuất trình được giấy tờ nên lực lượng kiểm tra mời về trụ sở Công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lợi thừa nhận mình không phải công an, nhưng do thích làm công an để mọi người tin tưởng và ra oai với bạn bè nên vào khoảng tháng 5/2014, đối tượng Lợi lên mạng đăng ký mua bộ quân phục Cảnh sát nhân dân gồm: một cặp cầu vai, gắn quân hàm trung úy, bộ cành tùng, dây nịt, tại chợ Dân Sinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với giá 750.000 VNĐ.

Sau khi có bộ quân phục, Lợi tiếp tục xuống đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều đặt bảng tên mang tên Nguyễn Hữu Nhân, số ký hiệu: 334-382 với giá 50.000 VNĐ.

Được biết, đối tượng Nguyễn Hữu Lợi trước đây từng có một tiền án về tội giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news