Tin mới

Gia đình hành khách MH370 kiện chính phủ và hãng hàng không

Thứ sáu, 31/10/2014, 15:02 (GMT+7)

Một gia đình người Malaysia đã đâm đơn kiện chính phủ và hãng Malaysia Airlines vì đã cẩu thả trong sự biến mất của chuyến bay MH370. Đây là vụ kiện đầu tiên kể từ khi vụ thảm kịch xảy ra.

Một gia đình người Malaysia đã đâm đơn kiện chính phủ và hãng Malaysia Airlines vì đã cẩu thả trong sự biến mất của chuyến bay MH370. Đây là vụ kiện đầu tiên kể từ khi vụ thảm kịch xảy ra.

 


Các luật sư thay mặt cho 2 đứa con trai còn đang tuổi vị thành niên của hành khách Jee Jing Hang, người đã có mặt trên chuyến bay xấu số của Malaysia Airlines.

Gary Chong, một luật sự đại diện cho thân nhân ông Lee cho biết vụ kiện đã được đưa lên tòa án Malaysia trong ngày hôm nay, 31/10.

Gia đình khởi kiện hãng Malaysia Airlines vì vi phạm hợp đồng. Họ đã không đưa ông Jee đến đích của mình.

Họ cũng khởi kiện chính phủ Malaysia, các nhà chức trách của hãng hàng không, bộ nhập cư và lực lượng không quân vì sự sơ suất.

Luật sư của gia đình cho biết họ yêu cầu được bồi thường thiệt hại nhưng không nêu ra con số cụ thể.

MH370 biến mất bí ẩn vào ngày 8/3, mang theo 239 người khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Chính phủ Malaysia tin rằng chuyến bay đã đổi hướng ở khu vực nam Ấn Độ Dương xa xôi nhưng lại không có dấu vết nào khác mặc dù một cuộc tìm kiếm rộng rãi đã diễn ra.

Cả chính phủ và hãng hàng không đều đã không tiết lộ bất kỳ kết quả nào từ cuộc điều tra hậu quả của thảm kịch và luôn nhấn mạnh chỉ khi nào tìm thấy chiếc Boeing 777 mất tích thì mới có được câu trả lời đầy đủ.

Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức abc.net.au)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news