Tin mới

Gia đình có 5 dị nhân đi bằng 4 chân như động vật

Thứ hai, 21/07/2014, 15:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) 5 anh chị em sống tại tỉnh Hatay, Thổ Nhi Kỹ do mắc phải một căn bệnh kỳ lạ khiến họ không có khả năng giữ thăng bằng nên đã phải di chuyển bằng cách bò trên cả hai tay hai chân.

(Tinmoi.vn) 5 anh chị em sống tại tỉnh Hatay, Thổ Nhi Kỹ do mắc phải một căn bệnh kỳ lạ khiến họ không có khả năng giữ thăng bằng nên đã phải di chuyển bằng cách bò trên cả hai tay hai chân.

 


Được biết năm 2005, các nhà khoa học đã phát hiện, tại vùng núi hẻo lánh ở tỉnh Hatay, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ có gia đình với tổng cộng 19 anh chị em. Tuy nhiên có 5 người (4 chị em gái và 1 người anh trai) tuổi từ 18 đến 34 tuổi có cách di chuyển kỳ lạ bằng bốn chi.

Ban đầu giáo sư Nicholas Humphrey, từ Trường kinh tế London (Anh) đã cho rằng, đây có thể là bằng chứng sống cho việc tổ tiên của chúng ta chuyển từ cách đi bốn chi sang cách đi bằng hai chân.

Tuy nhiên, sau nhiều năm phân tích, tìm hiểu, các nhà khoa học đã chính thức khẳng định, gia đình đi bằng bốn chi này mắc phải một căn bệnh di truyền hiếm gặp.

Bàn tay chai sạn do đi bằng bốn chi


Họ không di chuyển giống động vật linh trưởng mà chỉ đi lại bằng cách sử dụng bàn chân và gan bàn tay theo bản năng. Họ cũng chỉ có thể đứng dậy trong một khoảng thời gian ngắn trong tình trạng đầu gối và đầu gập xuống.

Nguyên Thảo (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news