Tin mới

Gia Lai: Kho đạn cũ cháy nổ suốt nhiều giờ trong đêm

Thứ năm, 10/03/2016, 07:21 (GMT+7)

Khoảng 13h chiều qua 9/3, tại khu vực kho đạn cũ K54 (Đại đội trinh sát 20, Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu V; đóng chân tại xã Trà Đa, TP Pleiku, Gia Lai) đã phát ra nhiều tiếng nổ lớn và cháy đến tận 23h đêm.

Khoảng 13h chiều qua 9/3, tại khu vực kho đạn cũ K54 (Đại đội trinh sát 20, Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu V; đóng chân tại xã Trà Đa, TP Pleiku, Gia Lai) đã phát ra nhiều tiếng nổ lớn và cháy đến tận 23h đêm.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin trên báo Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn cấp xuống hiện trường dập lửa. Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku cũng cử 50 cán bộ hỗ trợ. Lực lượng được điều động lên đến hàng trăm người kể cả cán bộ kiểm lâm Gia Lai và Công an xã Trà Đa.

Cán bộ, chiến sỹ túc trực nguyên đêm tại hiện trường, đề phòng ngọn lửa lây lan. Ảnh Đ.V báo Lao Động

Khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh - ông Võ Ngọc Thành đã có mặt tại hiện trường cùng các ban ngành, trực tiếp đạo công tác chữa cháy.

Do đang là mùa khô hạn, thời tiết nắng nóng làm lửa lây lan, bùng phát mạnh. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, lửa bị dập tắt rồi bùng lên trở lại.

Chia sẻ trên báo điện tử Dân Trí ông Trần Quốc Toàn - Đại đội trưởng Đại đội trinh sát 20 - cho biết, vào thời điểm trên, một số người dân đang khai thác keo trong khu vực doanh trại của Đại đội bỗng dưng nghe tiếng nổ lớn. Nhìn về khu vực có tiếng nổ, họ phát hiện khói lửa bốc ra từ khu vực nhà chứa kho đạn cũ ở gần đó.

Việc tiếp cận đám cháy rất khó khăn vì có nhiều tiếng nổ phát ra từ khu vực cháy. Các chiến sỹ bộ đội đã tiến hành làm vành đai lửa để ngăn không cho đám cháy lan rộng. 

Đến hơn 22h15, Phó Chủ tịch Kpă Thuyên bất chấp nguy hiểm vào tận sát khu vực cháy chỉ đạo, tránh trường hợp thương vong về người.

23h, xe chữa cháy tiếp tục được điều động, triển khai tiếp nước cố gắng dập tắt cơ bản đám cháy. Lực lượng chữa cháy được chỉ đạo túc trực nguyên đêm đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Bước đầu nguyên nhân vụ cháy được xác định là do Sư đoàn Bộ binh 2 cử 50 cán bộ đóng tại TX. An Khê (Gia Lai) lên khai thác rừng tràm. Quá trình khai thác được cho là đã xảy ra sơ suất làm ngọn lửa bùng phát.

Rất may, vụ cháy nổ không gây thương vong về người. Đến hơn 23h đêm qua, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục chữa cháy.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news