Tin mới

Giám đốc gây tai nạn, rút súng điện đe dọa bị phạt gần 20 triệu đồng

Thứ sáu, 22/01/2016, 09:56 (GMT+7)

Ông Hồng - giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh sau khi gây tai nạn đã lái ô tô bỏ chạy, sau đó xe bị nổ lốp, ông Hồng bị người dân vây lấy liền bước xuống rút súng điện đe dọa.

Ông Hồng - giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh sau khi gây tai nạn đã lái ô tô bỏ chạy, sau đó xe bị nổ lốp, ông Hồng bị người dân vây lấy liền bước xuống rút súng điện đe dọa.

Báo Vnexpress, Dân trí, Công lý, Infonet dẫn lời thượng tá Trần Văn Dương, Phó trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính gần 20 triệu đồng đối với Lê Văn Hồng (33 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh) về hành vi gây tai nạn bỏ chạy và không chịu hợp tác đo nồng độ cồn.

Công an huyện Thạch Hà quyết định xử phạt ông Hồng 7,5 triệu đồng về lỗi gây tai nạn bỏ chạy, hơn 10 triệu đồng về lỗi không chịu hợp tác đo nồng độ cồn. Đây là mức hình phạt cao nhất trong lỗi này.

Chiếc xe 7 chỗ Lê Văn Hồng điều khiển gây tai nạn - Ảnh: Người đưa tin

Báo Vnexpress dẫn lời một lãnh đạo Công an Thạch Hà thông tin thêm, các hành vi của lái xe Hồng chưa đủ yếu tố để xử lý hình sự. Lý do bởi nạn nhân bị thương tích nhẹ, sau khi bình phục cả hai bên đã thỏa thuận bồi thường hợp lý và không có khiếu nại gì thêm. Khẩu súng điện được xác định là công cụ hỗ trợ do Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh cấp cho doanh nghiệp. Cơ quan công an sẽ làm việc với đơn vị này, nếu sử dụng sai mục đích sẽ kiến nghị thu hồi.

Trước đó, như thông tin trên báo Thanh Niên, khoảng 0h30 ngày 28/12, ông Hồng điều khiển ôtô tại thị trấn Thạch Hà thì xảy ra va chạm với xe máy của anh Phạm Thiện Linh (24 tuổi, ngụ xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà).

Vụ tai nạn khiến anh Linh bị chấn thương nặng ở đầu và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế Hồng không dừng xe tại hiện trường mà lái xe bỏ chạy nên bị người dân truy đuổi. Chỉ đến khi ô tô nổ lốp nên buộc phải dừng bên đường.

Tài xế Hồng bước xuống xe, người đầy mùi rượu, quát mắng đồng thời rút ra một khẩu súng điện đe dọa bắn người truy đuổi.

Tại trụ sở Công an huyện, ông Hồng vẫn đang trong trạng thái say rượu, không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và giấy kiểm định phương tiện; không khai báo, hợp tác để cơ quan chức năng đo nồng độ cồn...

Xem thêm video:

[mecloud]ntxRPoeC8F[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news