Tin mới

Giám đốc tạp chí cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ

Thứ sáu, 23/01/2015, 14:18 (GMT+7)

Hưng điều hành nhiều chân rết khác ở TP.HCM tổ chức hoạt động cờ bạc trên trang mạng 12bet.com. Chúng mở các tài khoản ngân hàng, nhận tiền của người chơi gửi về, sau đó quy ra tiền ảo để những người này đánh bạc trực tuyến trên trang mạng nói trên.

Hưng điều hành nhiều chân rết khác ở TP.HCM tổ chức hoạt động cờ bạc trên trang mạng 12bet.com. Chúng mở các tài khoản ngân hàng, nhận tiền của người chơi gửi về, sau đó quy ra tiền ảo để những người này đánh bạc trực tuyến trên trang mạng nói trên.


Theo tin tức trên báo Tiền Phong, ngày 23/1, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về xã hội (C45) Bộ Công an phía nam vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng với số tiền hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Theo C50, bước đầu cơ quan chức năng xác định nghi can Tô Công Hưng (SN 1982) là người cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Đối tượng Tô Công Hưng tại Bộ Công an phía Nam  - Ảnh: Dân Việt

Báo Vietnamnet thông tin thêm, theo đại tá Trần Văn Doanh- Phó cục trưởng cục C50, bước đầu cơ quan công an bắt giữ 7 đối tượng cầm đầu và triệu tập khoảng 5 đối tượng khác có liên quan. Được biết tại các địa điểm, cơ quan công an đã thu giữ nhiều máy tính, tài liệu để phục vụ công tác điều tra và 3 ô tô các loại.

Theo điều tra sơ bộ, cầm đầu và tổ chức trang mạng đánh bạc ngàn tỷ là đối tượng Tô Công Hưng. Đối tượng Hưng được biết đến là giám đốc của một tạp chí có trụ sở đặt tại lầu 3 của một tòa nhà trên đường Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3.

Video tham khảo :66 đối tượng bị đề nghị truy tố vì tham gia đường dây đánh bạc 188bet.com:

Bước đầu xác định, Hưng điều hành nhiều chân rết khác ở TP.HCM tổ chức hoạt động cờ bạc trên trang mạng 12bet.com. Chúng mở các tài khoản ngân hàng, nhận tiền của người chơi gửi về, sau đó quy ra tiền ảo để những người này đánh bạc trực tuyến trên trang mạng nói trên

Được biết trang mạng 12bet.com có máy chủ đặt tại Philipines, điều hành bởi dân cờ bạc chuyên nghiệp người nước ngoài. Tại Việt Nam, Tô Công Hưng làm đại diện và hàng tháng, đối tượng này chuyển hàng chục triệu USD ra nước ngoài.

Hiện sự việc đang được Bộ công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news