Tin mới

Giám đốc Tình báo Mỹ lên tiếng về nghi án Trump can thiệp kết quả của FBI

Thứ tư, 24/05/2017, 09:39 (GMT+7)

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ DNI Dan Coats hôm qua 23/5 đã khẳng định, nội dung của cuộc gặp mặt giữa ông và Tổng thống Trump không phù hợp để công khai.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ DNI Dan Coats hôm qua 23/5 đã khẳng định, nội dung của cuộc gặp mặt giữa ông và Tổng thống Trump không phù hợp để công khai.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, nội dung cuộc gặp “không phù hợp” để công bố vì tính chất bảo mật thông tin được trao đổi.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên ông Coats được đưa ra sau khi tờ Washington Post đã lên tiếng cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực với ông và Giám đốc cơ quan An ninh Quốc gia NSA, yêu cầu hai người này bác bỏ các bằng chứng trong cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016.

Theo ông Coats, với tư cách là cố vấn tình báo cấp cao của Tổng thống, ông có nhiệm vụ bàn thảo với Trump về các vấn đề có liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia. Hơn nữa, nội dung của cuộc trao đổi giữa ông và Tổng thống Trump có tính chất bảo mật, vì vậy ông không thể công bố.

Bên cạnh đó, ông Coats cũng khẳng định bản thân sẽ không chấp nhận bất cứ động thái chính trị nào nhằm lạm dụng các thông tin tình báo.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news