Tin mới

Giang hồ Sài Gòn dùng súng cướp cửa hàng thời trang

Thứ năm, 03/04/2014, 20:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tên cướp chĩa súng về 2 nhân viên bán hàng của một cửa hàng thời trang để uy hiếp, yêu cầu giao nộp hết tiền bạc.

(Tinmoi.vn) Tên cướp chĩa súng về 2 nhân viên bán hàng của một cửa hàng thời trang để uy hiếp, yêu cầu giao nộp hết tiền bạc.


Theo tin tức, vụ cướp xảy ra vào đêm 31/3 tại cửa hàng thời trang Export (số 2A4 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19h30 ngày 31/3, có 2 thanh niên đi trên xe máy đến trước cửa hàng thời trang trên. Sau đó 1 người ngồi trên xe nổ máy sẵn, đối tượng còn lại đi bộ vào cửa hàng giật ĐTDĐ của chị Trần Thị Thanh Xuân (20 tuổi, ở quận Bình Thạnh) là bạn của Nguyễn Thị Thảo Nguyên (20 tuổi, ở quận 1, nhân viên cửa hàng thời trang) vừa đến chơi.

Chị Xuân giật lại thì bị đối tượng rút khẩu súng ngắn đập vào đầu gây thương tích.

Giang hồ Sài Gòn dùng súng cướp cửa hàng thời trang

Cửa hàng thời trang Export – nơi xảy ra vụ cướp táo tợn - Ảnh: VNN

Sau đó tên cướp chỉa súng về 2 nhân viên bán hàng là chị Nhi, chị Nguyên để uy hiếp, yêu cầu giao nộp hết tiền bạc. Do thấy tên cướp có súng nên 3 người phụ nữ không dám kêu la mà phải chấp hành theo yêu cầu.

Cướp được 1,4 triệu đồng và chiếc ĐTDĐ, tên cướp thản nhiên đi ra ngoài, leo lên xe đồng bọn chờ sẵn, tẩu thoát về hướng trung tâm Q.1.

Chị Xuân sau đó được đưa đi bệnh viện, đồng thời các nạn nhân đã báo sự việc lên cơ quan công an.

Do cửa hàng này không hắn camera nên không ghi nhận được diễn biến lúc xảy ra cũng như nhân dạng của 2 tên cướp.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra làm rõ sự việc.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: giang hồ sài gòn