Tin mới

Giáo hoàng Francis sẽ nhận lời ông KIm Jong un thăm Triều Tiên?

Thứ tư, 17/10/2018, 10:02 (GMT+7)

Nếu Giáo hoàng Francis nhận lời mời thăm Triều Tiên, đây sẽ là lần đầu tiên một giáo hoàng đến Triều Tiên.

Nếu Giáo hoàng Francis nhận lời mời thăm Triều Tiên, đây sẽ là lần đầu tiên một giáo hoàng đến Triều Tiên.

Theo tin tức từ hãng tin Yonhap, ông Lee Hae-chan - Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) hôm 15/10 đã tiết lộ thông tin mời giáo hoàng. Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc không công bố nguồn tin tiết lộ về dự định của Giáo hoàng Francis.

Giáo hoàng Francis. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chia sẻ với Tổng thống Hàn Quốc về mong muốn gặp Giáo hoàng tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên gửi lời mời tới Giáo hoàng kể từ năm 2000.

Phía Seoul cho hay rất hoan nghênh động thái này của ông Kim Jong-un, nhất là ngay trước thềm chuyến công du châu Âu vào tuần tới của Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng sẽ có chặng dừng chân cuối cùng tại Vatican vào 17 và 18/10. Theo Yonhap, ông Moon Jae-in cho hay sẽ chuyển thông điệp từ nhà lãnh đạo Triều Tiên khi ông gặp Giáo hoàng.

Giáo hội Hàn Quốc hi vọng động thái mới này của ông Kim Jong-un sẽ làm ấm lên mối quan hệ đã "đóng băng" rất lâu giữa Triều Tiên và Vantican.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news