Tin mới

Giếng nước tự phun trào cao 20m: Uống nước có thể gây bệnh về tiêu hóa

Thứ tư, 03/06/2015, 19:20 (GMT+7)

Cho rằng uống nước từ giếng nước tự phun trào 20m tại nhà ông Nguyễn Văn Bảnh (75 tuổi, ngụ tổ 5, thôn 1, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) có thể chữa bệnh, nhiều người đã đổ xô tới lấy nước. Tuy nhiên, theo cán bộ Y tế thì uống nước giếng này có thể gây ra các bệnh về tiêu hóa, ký sinh trùng.

Cho rằng uống nước từ giếng nước tự phun trào 20m tại nhà ông Nguyễn Văn Bảnh (75 tuổi, ngụ tổ 5, thôn 1, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) có thể chữa bệnh, nhiều người đã đổ xô tới lấy nước. Tuy nhiên, theo cán bộ Y tế thì uống nước giếng này có thể gây ra các bệnh về tiêu hóa, ký sinh trùng. 

Giếng nước tự phun trào cao 20m: Uống nước có thể gây bệnh về tiêu hóa

Liên quan đến vụ giếng nước tự phun trào 20m, một cán bộ Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trao đổi trên báo Dân Tri cho hay, chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh là nguồn nước từ giếng khoan tại khu vườn nhà ông Bảnh có thể trị bệnh được như lời đồn. Thậm chí, rất có thể nước giếng này còn gây ra các bệnh về tiêu hóa, ký sinh trùng nếu bà con uống trực tiếp mà không đun sôi. Do đó, vị cán bộ này khuyến cáo không nên uống nước trực tiếp từ giếng. Hiện lực lượng chức năng đã đưa mẫu nước ở giếng đi xét nghiệm, kiểm định nhưng chưa có kết quả.

Ngoài ra, tại khu vực giếng nước còn có nguy cơ sụt lún rất cao. Cơ quan chức năng nhận định, hiện tượng giếng tự phun là do mũi khoan chạm bầu nước có áp suất cao. Khi lượng nước trong tầng này phun hết sẽ tạo thành lỗ hổng địa chất và có thể xảy ra hiện tượng sụt lún gây ra nguy hại cho người ở quá gần giếng. 

Theo diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc, chiều nay (3/6), hàng chục công nhân đã thi công đặt van khóa cột nước đang phun trào tự nhiên tại nhà ông Bảnh. Thông tin cột nước bị khóa, nhiều bà con quanh vùng tranh thủ đến tắm, lấy nước uống ngày một đông. Tính từ ngày xảy ra vụ việc, đã có hàng ngàn người đổ về khu vực trên để chứng kiến sự kiện kỳ lạ và hiếm gặp này.

Cơ quan chức năng nhận định, hiện tượng giếng tự phun lên cao là do mũi khoan chạm “túi” nước có áp suất cao. Khi lượng nước trong tầng này phun hết sẽ tạo thành lỗ hổng địa chất và có thể xảy ra hiện tượng sụt lún khu vực xảy ra hiện tượng này. 

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news