Tin mới

Giở trò đồi bại với cô gái trẻ, gã trai trốn truy nã 22 năm

Thứ hai, 02/11/2015, 11:11 (GMT+7)

Định đã thực hiện hành vi đồi bại với một cô gái trẻ trên địa bàn huyện Bát Xát, Lào Cai rồi bỏ trốn sang Trung Quốc.

Định đã thực hiện hành vi đồi bại với một cô gái trẻ trên địa bàn huyện Bát Xát, Lào Cai rồi bỏ trốn sang Trung Quốc.

[mecloud]UJCmxr8qKG[/mecloud]

Video: ANTV

Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, An ninh thủ đô, ngày 1/11/2015, Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được đối tượng trốn truy nã về hành vi hiếp dâm, sau 22 năm lẩn trốn khỏi địa bàn.

Đối tượng tên là Hoàng Văn Định, 42 tuổi, trú tại thôn Na Rin, xã Mường Vi, huyện Bát Xát.

Đối tượng Hoàng Văn Định bị bắt giữ (ảnh do Công an huyện Bát Xát cung cấp)/ CAND

Theo tài liệu điều tra, năm 1993, Định đã thực hiện hành vi đồi bại với một cô gái trẻ trên địa bàn huyện Bát Xát, rồi bỏ trốn sang Trung Quốc. Ngày 3/10/1993, CQĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã Hoàng Văn Định về hành vi hiếp dâm.

Kể từ thời điểm ấy, Định biệt tăm, và theo khai nhận của đối tượng, quá trình trốn truy nã, anh ta hiếm hoi mới dám lén lút mò về quê chốc lát rồi lại vượt biên sang bên kia biên giới.

Một ngày cuối tháng 10/2015, khi Định vừa đặt chân về Việt Nam, đã sa vào vòng vây của CAH Bát Xát. Đối tượng hiện đã được bàn giao đến Công an tỉnh Lào Cai thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news