Tin mới

Giới thiệu mô hình bệnh viện du lịch tại Việt Nam

Thứ sáu, 21/11/2014, 08:52 (GMT+7)

Chiều 19.11 tại Bệnh Viện đa khoa Tràng An, Hà Nội, Đoàn công tác của bệnh Bệnh viện quốc tế Cheongshim Hàn Quốc đã có buổi chia sẻ thảo luận về sản phẩm mới và chương trình chữa bệnh cao cấp với lãnh đạo và các y bác sĩ tại bệnh viện Đa Khoa Tràng An.

 

 

Chiều 19.11 tại Bệnh Viện đa khoa Tràng An, Hà Nội, Đoàn công tác của bệnh Bệnh viện quốc tế Cheongshim Hàn Quốc đã có buổi chia sẻ thảo luận về sản phẩm mới và chương trình chữa bệnh cao cấp với lãnh đạo và các y bác sĩ tại bệnh viện Đa Khoa Tràng An.

Chương trình gồm giới thiệu dòng sản phẩm Vellness do trường Đại Học Seoul nghiên cứu; Du lịch y tế Wellness kết hợp nghỉ dưỡng và Premium hiing –  phương pháp chữa bệnh hiện đại nhất tại Cheongshim.

Cách thức thực hiện là quản lý sức khỏe thân thể, kết hợp chữa bệnh thể chất với nâng cao tinh thần như du lịch, spa, thư dãn, ngồi thiền. Điều này sẽ tạo ra giá trị sức khỏe lâu dài nhờ các yếu tố y tế, giải trí, văn hóa.

 Buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm và chương trình chữa bệnh tại bệnh viện Tràng An.

 

Mô hình của bệnh viện quốc tế Cheongshim thực chất là mô hình bệnh viện du lịch, mới đây đã trở thành bệnh viên tiêu biểu cho gành du lịch y tế. Mỗi năm thu hút khoảng 35.000 bệnh nhân đến từ 41 quốc gia trên thế giới tới chữa trị. Và được chính phủ Hàn Quốc đánh giá là bệnh viện số 1 trong nước về mô hình “khu du lịch y tế” thu hút bệnh nhân nước ngoài nhiều nhất.

Sản phẩm wellness được Tổ chức y tế thế giới WHO công nhận, tổng hợp gồm ba yếu tố: vận động, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, nghĩa là sẽ báo quát tất cả các lĩnh vực cuộc sống sức khỏe.

Phát biểu tại Hội thảo, Bác sĩ Trương Quốc Trung- Giám đốc bệnh viện Tràng An cho biết: Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho bệnh nhân của mình sản phẩm tốt nhất, một môi trường chữa bệnh cao cấp nhất. Bệnh viện quốc tế Cheongshim là một mô hình lý tưởng để chúng tôi hợp tác và học tập. Mô hình này ở Việt Nam mới là bước khởi đầu và còn ở quy mô nhỏ bé, vì thế trong tương lai, đây sẽ là một mô hình chữa bệnh hấp dẫn.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Hợp tác trong lĩnh vực y tế và du lịch y tế Việt Nam – Hàn Quốc do Công ty TNHH IKOMS Việt Nam phối hợp với Bệnh Viện Quốc Tế Cheongshim, tập đoàn, Hannwa, bệnh viện chaum, viện nghiên cứu trường đại học quốc gia Seoul tổ chức.

PV

 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news