Tin mới

Hà Nội: Bắt băng 9X tấn công cô gái, cướp xe SH

Thứ năm, 21/07/2016, 10:40 (GMT+7)

Khi đối diện cô gái, Thành cầm bình dung dịch làm sạch chế hòa khí xịt vào mặt nạn nhân. Hạnh vứt xe bỏ chạy thì nhóm cướp lấy chiếc SH rồi tẩu thoát.

Khi đối diện cô gái, Thành cầm bình dung dịch làm sạch chế hòa khí xịt vào mặt nạn nhân. Hạnh vứt xe bỏ chạy thì nhóm cướp lấy chiếc SH rồi tẩu thoát.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 20/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 5 nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn thủ đô.

Các nghi can gồm Lê Phương Nam (17 tuổi), Lê Trường Thành (19 tuổi), Hoàng Hữu Ngọc (16 tuổi), Lê Thành Long (16 tuổi), Hà Anh Tuấn (17 tuổi, cùng ở Hà Nội).

Trước đó, rạng sáng 29/5, Nam điều khiển xe máy chở Thành và Tuấn đi cướp tài sản. Thấy chị Hạnh* (21 tuổi, Hà Nội) điều khiển xe SH mang theo túi xách lưu thông trên phố Dương Quảng Hàm, nhóm này tìm cách chặn đầu.

Nhóm đối tượng gây án - Ảnh: An ninh thủ đô

Khi đối diện cô gái, Thành cầm bình dung dịch làm sạch chế hòa khí xịt vào mặt nạn nhân. Hạnh vứt xe bỏ chạy thì nhóm cướp lấy chiếc SH rồi tẩu thoát.

Trước khi bán xe SH lấy 12 triệu đồng, Thành đã dùng phương tiện này chở đồng bọn đi cướp giật túi xách.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Tuổi trẻ, cũng với những thủ đoạn tương tự, cả 5 bị can còn gây ra 4 vụ cướp khác trong tháng 5 và tháng 6. Ngoài ra các bị can còn khai nhận đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản khác cũng trong 2 tháng này.

Theo cơ quan điều tra, tất cả số tiền kiếm được từ việc cướp các bị can đều dùng để ăn chơi. Số tang vật và tài sản hiện cơ quan thu giữ được gồm: 1 xe máy SH, 2 xe máy Wave và 1 điện thoại iPhone 6.

Trao đổi trên báo Tuổi trẻ, một cán bộ điều tra tham gia phá chuyên án này cho biết các bị can đề có điểm chung là tuổi đời còn trẻ nhưng thích chơi bời lêu lổng. Cả 5 thanh niên gây ra các vụ cướp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, bố mẹ bỏ nhau, sống lý thân hoặc không quan tâm đến con cái.

Do không có sự quản lý chặt chẽ, quan tâm đầy đủ từ phía gia đình nên các thanh niên thường xuyên tụ tập, đàn đúm. Dù mỗi người ở một quận khác nhau nhưng do ham chơi lại không có tiền nên “tụ” lại bàn nhau đi cướp, cướp giật tài sản để tiêu xài.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Xem thêm video:

[mecloud]ZwHADKCl1h[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news