Tin mới

Hà Nội: Cảnh sát bắt kẻ trốn nã mang dao và súng trong đêm

Thứ ba, 28/07/2015, 09:49 (GMT+7)

Quá trình tuần tra, cảnh sát hình sự Công an phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội phát hiện một người đàn ông nghi vấn. Kiểm tra xe máy, túi xách anh ta mang theo, cảnh sát thu súng và 6 viên đạn, dao găm cùng nhiều thẻ ATM.

Quá trình tuần tra, cảnh sát hình sự Công an phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội phát hiện một người đàn ông nghi vấn. Kiểm tra xe máy, túi xách anh ta mang theo, cảnh sát thu súng và 6 viên đạn, dao găm cùng nhiều thẻ ATM.

Tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa bắt Chu Mạnh Thắng (40 tuổi, trú ở quận Đống Đa) - người bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã do liên quan đến vụ giết người xảy ra 6 năm trước.

Tối 25/7, quá trình tuần tra ở địa bàn, cảnh sát hình sự Công an phường Quảng An phát hiện một người đàn ông nghi vấn, điều khiển xe máy lang thang ở khu dân cư ngoài bãi sông Hồng.

Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra hành chính, người này xuất trình Chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Hữu Tùng (trú ở huyện Thanh Trì).

Đối tượng Chu Mạnh Thắng - Ảnh: ANTD

Tra cứu theo giấy tờ tùy thân, Công an phường Quảng An xác định đây là chứng minh nhân dân giả nên mời người này về làm việc. Kiểm tra xe máy, túi xách anh ta mang theo, cảnh sát thu súng và 6 viên đạn, dao găm cùng nhiều thẻ ATM.

Nhân thân người tàng trữ súng được nhà chức trách làm rõ là Chu Mạnh Thắng. Thắng đang bị Công an quận Đống Đa phát lệnh truy nã năm 2009 về hành vi Giết người.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Công an Nhân dân, theo cơ quan điều tra, vào chiều 20/9/2009, nạn nhân Nguyễn Anh Tú đến dự lễ ăn hỏi bạn ở phố Khâm Thiên đã chứng kiến một người bạn là anh Trần Quang Thảo mâu thuẫn, xô xát với Hoàng Đăng Sơn và Nguyễn Quốc Bảo. Hai bên lời qua tiếng lại và được mọi người can ngăn nên Bảo và Sơn bỏ về.

Khoảng 21h cùng ngày, anh Tú cùng một số bạn trong đó có anh Thảo đi ăn phở tại ngõ 1 phố Khâm Thiên. Lúc ấy, Sơn  cũng đến quán phở và yêu cầu anh Thảo ra ngoài nói chuyện, nhưng anh Thảo không ra.

Cùng lúc đó, hai anh em Chu Mạnh Thắng và Chu Mạnh Toàn- bạn Sơn đi xe máy đến bất ngờ cầm dao xông vào đâm chém nhóm anh Tú khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy, gây náo loạn cả một góc phố. Mặc dù anh Tú không liên quan gì đến mâu thuẫn giữa anh Thảo với nhóm của Sơn, Thắng nhưng vẫn bị bọn chúng dùng dao  đâm chết.

Sau khi gây án, các đối tượng đã lần lượt bị Cơ quan Công an bắt, xử lý, riêng đối tượng Chu Mạnh Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 20/10/2009, Công an quận Đống Đa ra quyết định truy nã đối với Chu Mạnh Thắng về hành vi giết người.

Mở rộng điều tra cơ quan Công an làm rõ, Thắng từng có tiền án về tội cướp tài sản; trong 6 năm trốn truy nã Thắng đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trốn nã