Tin mới

Hà Nội chi hơn 37 tỷ đồng xây kè đê tả Bùi sau đợt lũ lụt lịch sử

Thứ ba, 16/10/2018, 08:45 (GMT+7)

TP. Hà Nội sẽ chi 37,3 tỷ đồng để xây dựng bờ kè, chống sạt lở đê tả Bùi (Chương Mỹ) dài khoảng 1,4 km. Trong 2 năm (2017- 2018), nhiều xóm ven sông đã xảy ra ngập úng, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

TP. Hà Nội sẽ chi 37,3 tỷ đồng để xây dựng bờ kè, chống sạt lở đê tả Bùi (Chương Mỹ) dài khoảng 1,4 km. Trong 2 năm (2017- 2018), nhiều xóm ven sông đã xảy ra ngập úng, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Báo Một Thế Giới thông tin, TP. Hà Nội đã quyết định xây kè chống sạt lở bờ tả sông Bùi qua các xã Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Đồng Phú, Hòa Chính, với tổng chiều dài hơn 1,4 km. Dự kiến tổng mức đầu tư cho đoạn bờ kè này hết khoảng 37,3 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2018.

Sau lũ lụt Chương Mỹ, Hà Nội chi 37,3 tỉ đồng để kè sông Bùi

Theo đó, kè chống sạt lở mái đê tả sông Bùi đoạn từ K0+900 đến K1+100 xã Thanh Bình dài 216 m; đoạn qua thôn Trí Thủy (xã Thủy Xuân Tiên) dài 203 m; khu vực Đội 1 (xã Đồng Phú) dài 548 m; đoạn qua thôn Lưu Xá (xã Hòa Chính) dài 473 m.

Theo Báo Dân Trí, vật liệu được sử dụng để kè đê sông Bùi là bê tông dự ứng lực (bê tông được nén trước để cải thiện khả năng chịu lực) có các bản rộng từ 40-60 cm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về dự án.

Xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ) ven sông Bùi chìm sâu trong lũ lớn. (Ảnh: Dân Việt)

Các xã ven sông Bùi đoạn qua Chương Mỹ thường xuyên bị ngập nặng khi có lũ lớn. Chỉ trong vòng 10 tháng, tại đây đã phải gánh chịu tới 2 đợt mưa lũ lớn kéo dài, đời sống của người dân bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Tháng 7/2018, nhà cửa của gần 2.000 hộ dân đã ngập sâu trong nước và hơn 4.000 người đã phải sơ tán về nơi an toàn.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news