Tin mới

Hà Nội kiến nghị xem xét lại việc đổi tên cầu Nhật Tân

Thứ sáu, 29/08/2014, 20:23 (GMT+7)

Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc gửi đến Văn phòng Chính phủ kiến nghị về việc nghiên cứu, xem xét lại việc đổi tên cầu Nhật Tân.

Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc gửi đến Văn phòng Chính phủ kiến nghị về việc nghiên cứu, xem xét lại việc đổi tên cầu Nhật Tân.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã có công văn hỏa tốc gửi đến Văn phòng Chính phủ về việc đổi tên cầu Nhật Tân thành cầu Hữu nghị Việt – Nhật.

Hà Nội chưa đồng thuận với đề xuất đổi tên cầu Nhật Tân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, gần đây các phương tiện truyền thông có  đưa tin Bộ GTVT đang làm thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ đổi tên cầu Nhật Tân thành cầu hữu nghị Việt – Nhật.

Theo UBND TP.Hà Nội, đề xuất này thể hiện và ghi nhận sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ Nhật Bản với ngành giao thông và thủ đô Hà Nội, ghi dấu ấn tình hữu nghị hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Tuy nhiên, UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết, việc đặt tên, đổi tên công trình công cộng phải thực hiện theo đúng quy trình tại Nghị định số 91 của Chính phủ, cũng như Thông tư 36 của Bộ VHTT-DL.

Theo đó, tại điều 16, 17 của Nghị định 91, HĐND TP có thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên công trình công cộng có quy mô lớn. Việc nghiên cứu đặt tên, đổi tên phải lấy ý kiến chuyên môn, các tổ chức Đảng, chính quyền…, công bố công khai dự kiến đặt tên, đổi tên công trình công cộng để nhân dân tham gia góp ý kiến.

Lãnh đạo Hà Nội cho biết sẽ phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ VHTT-DL trước khi trình HĐND TP quyết định. TP cũng kiến nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, xem xét việc đổi tên cầu Nhật Tân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news