Tin mới

Hà Nội: Làm rõ vụ vợ chồng tài xế bị cướp tấn công trên đại lộ Thăng Long

Thứ tư, 21/06/2017, 16:34 (GMT+7)

Trong lúc đang dừng xe ô tô tải trên đường đại lộ Thăng Long để nghỉ ngơi chờ trả hàng hóa, hai vợ chồng chị thảo đã bị hai đối tượng cậy cửa, dùng dao khống chế, cướp tài sản.

Trong lúc đang dừng xe ô tô tải trên đường đại lộ Thăng Long để nghỉ ngơi chờ trả hàng hóa, hai vợ chồng chị thảo đã bị hai đối tượng cậy cửa, dùng dao khống chế, cướp tài sản. 

Tiền PhongPháp luật TPHCM đưa tin cho hay khoảng hơn 4h ngày 21/6, khi đang  dừng xe ô tô tải trên đường đại lộ Thăng Long để nghỉ ngơi chờ trả hàng hóa, hai vợ chồng chị thảo đã bị hai đối tượng cậy cửa, dùng dao khống chế, cướp tài sản. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Cụ thể, sau khi từ Lai Châu chở hàng hóa lên Hà Nội nhưng do đến sớm hơn đã hẹn nên anh Nguyễn Đình Tài (SN 1987) cùng vợ là lê Thị Thảo (SN 1990, cùng quê Vĩnh Phúc) dừng xe tải mang BKS 88C-053.15 trên  đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) để nghỉ ngơi.

"Khoảng 4h15, có 2 người là mặt cậy cửa xe lấy chiếc túi đựng hàng trăm triệu đồng tiền hàng"– chị Thảo cho biết.

Phát hiện vụ việc, 2 nạn nhân kêu cứu thì bị 1 trong 2 đối tượng dùng dao và tuýp sắt tấn công khiến anh Tài bị thương ở ngực và cổ.

Trong lúc giằng co dưới đường, một chiếc xe ben lao tới bấm còi rồi đâm vào hai tên cướp cùng chiếc xe máy. Nạn nhân cho biết, đã giằng lại được chiếc cặp đựng tài sản.

Anh Nguyễn Hữu Bình (quê Vĩnh Phúc)-người điều khiển chiếc xe ben tông thẳng vào hai tên cướp cho biết, thời điểm xảy ra sự việc có 4 người đang giằng co chiếc cặp ở giữa đường.

"Tôi thấy sự việc không bình thường nên đã bấm còi lao vào chiếc xe máy của hai thanh niên trên khiến chiếc xe đổ ra đường. Không dừng lại đó, một trong hai nam thanh niên này bất ngờ giơ một vật giống khẩu súng lên khiến mọi người không ai dám lại gần rồi phóng xe máy bỏ chạy về phía Hòa Lạc" – anh Bình cho biết.

Xác nhận sự việc trên báo Pháp luật TPHCM, ông Trung - Trưởng CA P.Mễ Trì (Nam Từ Liêm - Hà Nội) cho hay vụ việc hiện đang được công an quận thú lý, tiến hành điều tra và làm rõ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news