Tin mới

Hà Nội: Nghiêm cấm công chức tặng quà cấp trên dịp Tết

Thứ năm, 29/12/2016, 07:41 (GMT+7)

Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức không được đi thăm, chúc Tết, tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức.

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương, Thành ủy Hà Nội có văn bản chỉ đạo nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức không được đi thăm, Chúc Tết, tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức.

Hà Nội cũng sẽ không tổ chức Bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình Chính sách. Ảnh: Dân trí

Theo thông trên Dân trí, Nhân dân, ngày 28/12, Thành ủy Hà Nội có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy trực thuộc Thành ủy về công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, Thành ủy nghiêm cấm các cán bộ, công chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà cấp trên dưới mọi hình thức. Cán bộ không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động cá nhân.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo từ Trung ương, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa, dành thời gian, kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách.

“Các cấp cần tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản trái quy định”, văn bản nêu rõ.

Cũng theo Thành ủy Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các cấp ngành phải tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm chủ trương cấm đốt pháo. Hà Nội cần hạn chế đến mức tối đa Tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ…

Bên cạnh đó, trước và trong dịp Tết, các cấp ủy, đoàn thể từ cơ sở tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng.

Để phục vụ nhân dân thủ đô đón tết, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thiết thực chào mừng Xuân Đinh Dậu, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2017) đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán của từng quận, huyện, thị xã. 

Hà Nội cũng sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách. Tăng cường, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news