Tin mới

Hà Nội: Nữ quái điều hành cơ sở sản xuất ma túy 10 tỷ đồng

Thứ năm, 29/12/2016, 16:13 (GMT+7)

Ngày 29/12, Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ Nguyễn Thị Bích Thủy (49 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về hành vi Sản xuất trái phép chất ma túy.

Ngày 29/12, Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ Nguyễn Thị Bích Thủy (49 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về hành vi Sản xuất trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, Thủy cùng chồng là Thạch Văn Hòa (60 tuổi) là chủ cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an nhân dân

Ngày 27/12, khi Thủy xuất hiện tại quận Nam Từ Liêm bán ma túy cho người nghiện thì bị công an bắt.

Khám xét tại địa điểm vợ chồng Thủy thuê để "hành nghề", lực lượng chức năng thu hơn 300 viên hồng phiến, 10 gói ma túy đá và 3 gói cỏ Mỹ trị giá trên 10 tỷ đồng.

Bước đầu, Thủy thừa nhận đã cùng chồng thuê nhà ở quận Nam Từ Liêm để bí mật sản xuất ma túy đá cung cấp cho các đường dây buôn chất cấm.

Trước đó, ngày 22/12, cơ sở sản xuất trái phép ma túy của vợ chồng Thủy bị cảnh sát đột kích. Thạch Văn Hòa bị cảnh sát bắt tại chỗ cùng hơn 10 kg ma túy đá, còn Thủy nhanh chân tẩu thoát theo cánh đồng lau sau nhà. Do địa hình hiểm trở, khó tiếp cận nên công an không thể bắt được Thủy.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết tâm bằng mọi giá phải bắt bằng được Nguyễn Thị Bích Thủy nên đã cử hàng chục trinh sát phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội tiến hành rà soát, phong tỏa tất cả các địa điểm Nguyễn Thị Bích Thủy có thể lẩn trốn. Đến ngày 27/12, khi Thủy về nhà để tiếp tục bán ma túy cho các đối tượng thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news