Tin mới

Hà Tĩnh: Hai người đàn ông lao xuống dòng lũ cứu sống 2 học sinh

Chủ nhật, 16/10/2016, 15:36 (GMT+7)

Hành động dũng cảm của hai người đàn ông lao xuống cứu hai em học sinh trong dòng nước lũ khiến nhiều người cảm phục.

Hành động dũng cảm của hai người đàn ông lao xuống cứu hai em học sinh trong dòng nước lũ khiến nhiều người cảm phục.

Theo vtv cho biết, khoảng 6h30 ngày 15/10, em Nguyễn Hùng Bá và Võ Văn Đạt (học sinh lớp 8 trường THCS Vũ Diệm, Can Lộc, Hà Tĩnh) chở nhau bằng xe đạp điện đến lớp. Khi qua cầu Đồng Huề (xã Vượng Lộc), xe đổ, hai em bị nước cuốn trôi.

Cầu Đông Huề, nơi xảy ra sự việc

Lúc này, anh Phong đi bắt cá gần đó phát hiện sự việc liền kêu cứu, đồng thời lao xuống dòng nước lũ và kéo được em Bá vào bờ. Tuy nhiên, do dòng nước chảy mạnh và xiết, nên anh Phong bị kiệt sức không thể cứu em học sinh còn lại.

Đúng lúc đó, anh Huân đang trên đường đi kiểm tra tình hình mưa lũ, nghe tiếng kêu cứu của em Đạt đang bị nước cuốn trôi xa. Anh Huân vội lao xuống dòng lũ, bơi ra cứu học sinh còn lại đưa vào bờ. Sau khi được trấn an tinh thần, hai em được đưa về với gia đình.

Anh Huân cho biết: "Khu vực đó gần cống, nước chảy mạnh, sâu khoảng 2 m. Cũng may là hai em học sinh biết bơi, nên có thể cầm cự giữa dòng nước chờ người tới cứu", .

Đến trưa cùng ngày, gia đình và bà con thôn Đông Huề (Vượng Lộc) cũng tìm kiếm được chiếc xe đạp điện bị trôi trước đó.

Được biết, anh Huân đang là Bí thư Đoàn thôn Đông Huề, còn anh Phong làm nghề tự do.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc đánh giá hành động lao mình xuống lũ cứu người của anh Phong và Huân là dũng cảm, rất đáng để biểu dương. "Anh Huân là cán bộ Đoàn gương mẫu, luôn trách nhiệm, hết lòng vì công việc", ông Quế nói.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news