Tin mới

Hà Tĩnh: Ngư dân kể chuyện phát hiện ống xả thải ở Formosa

Chủ nhật, 24/04/2016, 10:54 (GMT+7)

Không chỉ anh Thành, một ngư dân khác là ông Hoàng Văn Đoán, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), người đã có kinh nghiệm lặn biển gần 30 năm cũng đã nhìn thấy ống xả thải khổng lồ nối từ Formosa ra biển.

Không chỉ anh Thành, một ngư dân khác là ông Hoàng Văn Đoán, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), người đã có kinh nghiệm lặn biển gần 30 năm cũng đã nhìn thấy ống xả thải khổng lồ nối từ Formosa ra biển.

[mecloud]sCyRL2dmK3[/mecloud]

Liên quan đến thực trạng cá chết hàng loạt dọc bờ biển từ Hà Tĩnh vào Thừa Thiên – Huế, một ngư dân làm nghề thợ lặn là anh Nguyễn Xuân Thành (36 tuổi), trú tại thôn Ba Đồng, P. Kỳ Phương, TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã phát hiện và cung cấp nguồn tin dưới đáy biển Vũng Áng có một đường ống dẫn nước thải khổng lồ.

Theo mô tả của anh Thành, đường ống nước được chôn dưới đất chạy dài từ dự án Formosa, chảy ra biển. Chiều dài của đường ống khoảng 1,5 km; đường kính 1,1 m. Một đầu của đường ống nối từ khu vực dự án Formosa, đầu còn lại nối liền với 3 đoạn đường ống nhỏ (mỗi đoạn dài khoảng 2 m, đường kính khoảng 40 cm).

Tin tức, không chỉ riêng anh Thành, một ngư dân khác là ông Hoàng Văn Đoán (49 tuổi), TX. Kỳ Anh, người đã có kinh nghiệm lặn biển gần 30 năm cũng đã nhìn thấy đường ống xả nước thải này.

Ông Hoàng Văn Đoán.

Ông Đoán khẳng định: “Chúng tôi đã phát hiện ống xả thải này cách đây 3 tháng rồi. Bình thường đi qua thì nước từ ống nước của nhà máy Formosa cứ chảy ra cuồn cuộn. Vì vậy, không ai dám lại gần khu vực có ống nước đó”.

Cũng thông tin từ ông Đoán, ống nước xả thải xuất phát từ khu vực thuộc nhà máy nhiệt điện thải ra.

Ngô Huyền

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news