Tin mới

Hai "cẩu tặc" chạy trốn vào rừng vẫn không thoát

Thứ sáu, 11/07/2014, 10:53 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vừa bắn súng kích điện tự chế vào một con chó của người dân, hai tên cẩu tặc không may mắn gặp các chiến sĩ công an đang đi làm nhiệm vụ, cùng với sự phối hợp của người dân, hai tên trộm chó đã bị tóm gọn.

 

 

(Tinmoi.vn) Vừa bắn súng kích điện tự chế vào một con chó của người dân, hai tên cẩu tặc không may mắn gặp các chiến sĩ công an đang đi làm nhiệm vụ, cùng với sự phối hợp của người dân, hai tên trộm chó đã bị tóm gọn.

Ngày 11/7, ông Nguyễn Thanh Thơ, trưởng công an xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết đang lập hồ sơ bàn giao 2 nghi can cùng tang vật là súng kích điện tự chế về công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Hai nghi can là Lê Văn Tiến (38 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) và Phạm Văn Thắng (25 tuổi, ngụ Đồng Nai)

Trước đó khoảng 12h ngày 10/7, đại úy cảnh sát trật tự (CSTT) Nguyễn Tuấn Anh và trung úy CSGT Phạm Quyết Thắng (cùng công tác tại công an TP.Biên Hòa) đang trên đường đi công tác bằng ô tô đến ngã 3 sở Quýt (thuộc ấp Vàm, huyện Vĩnh Cửu) thì phát hiện từ xa theo hướng ngược lại, đối tượng Tiến điều khiển xe máy Exciter chở tên Thắng ngồi sau dùng súng kích điện tự chế bắn chết con chó của người dân rồi bỏ vào bao tháo chạy.

Hai tên cẩu tặc bị dân vây đánh.

Quyết không tha tội phạm, 2 cán bộ công an đã dùng xe ô tô chặn đường tẩu thoát khi 2 đối tượng đang lao đến. Quá bất ngờ, xe kẻ trộm đã ngã nhào và chúng bỏ chạy bộ vào khu rừng tràm gần đó lẩn trốn.

Được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, sau gần 1 giờ truy tìm ráo riết trong rừng tràm, 2 cán bộ công an đã bắt được Tiến và Thắng.

Tang vật là súng kích điện tự chế, bình ắc quy, túi nilon đựng ớt bột, bả chó, dao găm và con chó nặng gần 15kg đã chết.

Nhiều người dân bức xúc trước sự việc trên địa bàn thường xuyên bị trộm chó nên đã lao vào đánh 2 nghi can nhưng được lực lượng công an can ngăn, đồng thời giải đối tượng đưa về trụ sở công an xã.

Mọi thông tin pháp luật hình sự liên quan đến vụ việc sẽ được cập nhật liên tục tới độc giả.

Trang Lê (Tổng hợp) 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news