Tin mới

Hai con nghiện hóa trang thành nhân viên điện lực

Thứ hai, 28/04/2014, 09:27 (GMT+7)

Đều nghiện ma túy, cứ mỗi lần thèm thuốc, Dương và Nam bảo nhau mặc bộ quần áo đồng phục ngành điện đi cắp cáp điện chiếu sáng.

 

 

 

Đều nghiện ma túy, cứ mỗi lần thèm thuốc, Dương và Nam bảo nhau mặc bộ quần áo đồng phục ngành điện đi cắp cáp điện chiếu sáng.

Ngày 27/4, trao đổi với Zing.vn, trung tá Võ Xuân Đương, trưởng công an phường Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra công an quận đã tạm giữ hình sự Bùi Quốc Dương (30 tuổi) và Nguyễn Trọng Nam (32 tuổi, cùng trú ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, cả hai đều nghiện ma túy, đã có tiền án, tiền sự về ma túy.

Dũng và Nam đều nghiện ma túy.

Theo trung tá Đương, thời điểm đầu tháng 4, trên địa bàn phường xảy ra 2 vụ kẻ gian kẻ gian cắt dây cáp chiếu sáng. “Những tên trộm thường đi kiếm ăn ban ngày, khi hệ thống đèn chiếu sáng tại khu vực công cộng chưa đóng điện. Đến tối, khi sự việc bị phát hiện chúng đã cao chạy xa bay”, vị chỉ huy công an phường nói.

Nhiều ngày mật phục, chiều 25/4, trinh sát phát hiện một thanh niên mặc đồng phục ngành điện, đèo bạn bằng xe máy lang thang ở địa bàn. Hai người đi qua nhiều tuyến phố rồi dừng lại bên cột điện trong sân chơi nhà C4 (khu tập thể Giảng Võ).

Đồ nghề cặp đôi này mang theo cắt cáp.

Cặp đôi vào nhà dân mượn thang, leo lên cột điện dùng kìm cắt cáp. Khi đang thực hiện hành vi phạm tội, họ bị lực lượng hình sự công an quận Ba Đình, công an phường Cống Vị và Giảng Võ bắt quả tang.

Khai nhận với cảnh sát, Dương và Nam nhận với thủ đoạn giả nhân viên điện lực, cặp đôi đã thực hiện trót lọt 8 vụ cắt trộm dây cáp đem bán phế liệu, trên địa bàn nhiều quận nội thành. Ước tính thiệt hại từ những vụ mất trộm này lên đế cả trăm triệu đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news