Tin mới

Hai điểm yếu chí mạng của quân đội Trung Quốc

Thứ năm, 01/09/2016, 10:37 (GMT+7)

Tờ National Interest của Mỹ chỉ ra rằng, dù trải qua nhiều đợt cải cách, song quân đội Trung Quốc vẫn còn 2 điểm yếu chí mạng, trực tiếp ảnh hưởng tới khả năng tác chiến và hướng phát triển của chiến tranh tương lai.

Tờ National Interest của Mỹ chỉ ra rằng, dù trải qua nhiều đợt cải cách, song quân đội Trung Quốc vẫn còn 2 điểm yếu chí mạng, trực tiếp ảnh hưởng tới khả năng tác chiến và hướng phát triển của chiến tranh tương lai.

Phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến II hồi đầu tháng 9/2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố cắt giảm 300.000 quân, đánh dấu bước cải cách của quân đội Trung Quốc nhằm hoàn thành mục tiêu hiện đại hoá nhanh chóng trong những năm tiếp theo.

Trên phương diện phát triển vũ khí, quân đội Trung Quốc đã chuyển hướng sang xây dựng năng lực tác chiến thông tin hóa. Ngoài ra, năng lực vũ trụ của Trung Quốc cũng tăng mạnh, từ việc chỉ có 10 vệ tinh vào năm 2000 đã tăng lên 181 vệ tinh trong năm 2016.

Tờ báo Mỹ cho rằng, dù trải qua nhiều cải cách, quân đội Trung Quốc vẫn còn tồn tại 2 điểm yếu chí mạng. Ảnh: China Daily

Mặc dù vậy, theo National Interest, quân đội Trung Quốc vẫn bộc lộ hai điểm yếu chí mạng.

Thứ nhất, quân đội Trung Quốc chưa từng trải qua chiến tranh hiện đại hóa mà dù có tổ chức thêm nhiều cuộc thao diễn phức tạp thì cũng không thể bảo đảm sẽ thực chiến thành công.

Thứ hai, sự thiết thụt nghiêm trọng kinh nghiệm và năng lực tác chiến liên hợp hữu hiệu mà một cuộc chiến tranh thông tin hóa đòi hỏi.

Ngoài ra, theo hãng tư vấn RAND Corp của Mỹ, tình trạng tham nhũng cũng đặt quân đội Trung Quốc trước thách thức nghiêm trọng. Cùng với những yếu kém trong hệ thống tổ chức và khả năng chiến đấu, quân đội Trung Quốc bị hạn chế khả năng thực hiện thành công các chiến dịch chiến tranh thông tin, tác chiến hỗn hợp mà các chiến lược gia quân sự Trung Quốc coi là cần thiết để chiến thắng trong tương lai.

Xem thêm video:

[mecloud]IiCFZxiKgw[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news