Tin mới

Hải Dương 981 tiếp tục dịch chuyển, tàu TQ lại đâm thủng tàu CSBVN

Chủ nhật, 01/06/2014, 19:12 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo ghi nhận của các phóng viên đang có mặt tại hiện trường, tình hình trên biển Đông tiếp tục căng thẳng khi giàn khoan Hải Dương 981 dịch chuyển khoảng 140 m về phía tây bắc. Chiều nay, tàu TQ số hiệu 46105 còn đâm thủng tàu CSBVN 2016.>> Tư lệnh Mỹ cảnh báo Trung Quốc “đang đi sai đường”>> Trung Quốc bị "vây” tại Shangri-La>> Đang căng, TQ lại điều tàu vào vùng tranh chấp với Nhật

 

(Tinmoi.vn) Theo ghi nhận của các phóng viên đang có mặt tại hiện trường, tình hình trên biển Đông tiếp tục căng thẳng khi giàn khoan Hải Dương 981 dịch chuyển khoảng 140 m về phía tây bắc. Chiều nay, tàu TQ số hiệu 46105 còn đâm thủng tàu CSBVN 2016.

Giàn khoan trái phép Hải Dương 981 tiếp tục có dấu hiệu dịch chuyển. Tàu Trung Quốc vẫn hung hăng tấn công tàu Việt Nam

Giàn khoan trái phép Hải Dương 981 tiếp tục có dấu hiệu dịch chuyển. Tàu Trung Quốc vẫn hung hăng tấn công tàu Việt Nam

 Theo tin tức từ TTXVN, ngày 1/6, phía Trung Quốc vẫn duy trì 38-40 tàu hải cảnh, 25-30 tàu vận tải và tàu kéo, 40-45 tàu cá và 4 tàu quân sự tại khu vực giàn khoan. Vào khoảng 8h30, 1 máy bay trinh sát điện tử mang số hiệu 81223 bay tầm thấp ngay trên các tàu chấp pháp Việt Nam khoảng 300-500m. Vào lúc 8h40, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận giàn khoan Hải Dương 981 đã dịch chuyển khoảng 140 m về phía tây bắc. Ban đầu, giàn khoan dịch chuyển về phía tây nam nhưng sau đó di chuyển theo nhiều hướng với tốc độ không ổn định.

Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì lực lượng bám trụ, tổ chức đấu tranh và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam. Khoảng 16h15 chiều nay, các tàu Kiểm ngư của Việt Nam đã bị một nhóm tàu Trung Quốc tấn công, vây ép khi chúng ta tiếp cận khu vực giàn khoan. Tàu Trung Quốc mang số hiệu 46105 đã điên cuồng phun nước và đâm thủng tàu CSBVN 2016.

Ban đầu, tình hình tại khu vực khá yên ắng. Các tàu Cảnh sát biển và tàu Kiểm ngư Việt Nam vẫn đang thả trôi tại khu vực cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 12 hải lý thì bị một nhóm 4-5 tàu Trung Quốc lao ra tấn công, vây ép.

Tàu CSBVN 2016 đang nổ máy đi chậm ở vòng ngoài thì bị tàu 46105 của Trung Quốc áp sát mạn phải, mở súng nước tấn công. Sau đó, tàu này tiếp tục tăng tốc, đâ thẳng vào mạn phải tàu CSB 2016.

 

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news