Tin mới

Cậu bé "mang bầu" em ruột suốt 15 năm ở Malaysia

Thứ ba, 31/05/2016, 14:30 (GMT+7)

Một cậu bé tại Malaysia đã mang bào thai trong bụng kể từ khi được sinh ra do mắc chứng "bào thai trong bào thai". 

Một cậu bé tại Malaysia đã mang bào thai trong bụng kể từ khi được sinh ra do mắc chứng "bào thai trong bào thai". 

Sự việc hy hữu được Fox News dẫn lại cho biết, cậu bé Mohd Zul Sharil Saidin, 15 tuổi đã mắc chứng "bào thai trong bào thai".

Cậu bé Saidin hiện vẫn trong giai đoạn phục hồi. Ảnh: Fox News

Mặc dù ngay từ khi sinh ra, cậu được chuẩn đoán có khối u lạ nhưng gia đình đều không can thiệp cho đến khi cậu bé đau bụng không chịu được và được các bác sĩ chỉ định mổ. 

Ca phẫu thuật đã diến ra thành công, các bác sĩ đã lấy ra bào thai sinh đôi của Saidin từ khi cả hai còn trong bụng mẹ.

Bà Hasmah Admah, 38 tuổi đã vô cùng sốc khi thấy thai đã có đủ chân tay, tóc cùng bộ phận sinh dục, thiếu miệng và mũi.  

Cả gia đình đã thực hiện tang lễ và an táng con trong một nghĩa trang. Hiện sức khỏe của Saidin vẫn đang trong giai đoạn hồi phục.  

Chứng "bào thai trong bào thai" là một trong những chứng bệnh hiếm gặp và chỉ xảy ra với tỉ lệ 1/500.000 ca sinh.

Đó là do khi mang bầu, một bào thai có thể chui vào bụng thai nhi còn lại thông qua cuống rốn, sau đó sẽ ký sinh vào đứa trẻ. 

Thông thường bào thai sẽ không sống sót sau khi sinh nhưng sẽ đe dọa đến mạng sống của em bé khi còn sống. 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp chứng này vào một trong những dạng của ung thư, trong đó khối u phát triển toàn diện. 

Minh Di (theo Fox News)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news