Tin mới

Nam bệnh nhân suýt tử vong vì nhiễm liên cầu lợn

Thứ sáu, 10/06/2016, 14:12 (GMT+7)

Nhập viện trong tình trạng rối loạn tri giác, hành vi bị kích động phải cố định tay chân,người đàn ông bán thịt lợn 52 tuổi được xác định nhiễm liên cầu khuẩn và rơi vào tình trạng nguy kịch. 

Nhập viện trong tình trạng rối loạn tri giác, hành vi bị kích động phải cố định tay chân,người đàn ông bán thịt lợn 52 tuổi được xác định nhiễm liên cầu khuẩn và rơi vào tình trạng nguy kịch. 

Vnexpres đưa tin cho biết, thông tin từ PGS Trần Quang Bính, Trưởng khoa BV Nhiệt đới BV Chợ Rẫy xác nhận trường hợp nam bệnh nhân ở Đồng Tháp nhập viện ngày 1/6 trong tình trạng nguy kịch. 

Nam bênh nhân suýt tử vong do nhiễm liên cầu lợn đang được theo dõi tại BV. Ảnh: Vnexpress

Theo đó, bệnh nhân bị uy hô hấp, sốt cao, rối loạn tri giác, kích động mạnh.  Trước đó bệnh nhân xuất hiện biểu hiện sốt cao, nôn ói, được đưa vào bệnh viện tại địa phương sau đó được chuyển lên Chợ Rẫy.  

Sau khi tiến hành lấy dịch não tủy để kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu và phải thở máy trong vòng 2 ngày kết hợp điều trị kháng sinh mạnh. 

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, Phó GS Bính cho biết nhiễm liền cầu lợn là do vi khuẩn streptococcus suis gây ra. Vi khuẩn thường có trong đường hô hấp của heo, có thể lây sang người. Con đường lây bệnh thường lây qua những vết trầy xước trên da ...

Hiện tình hình bệnh nhân đã dần ổn định và vẫn đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news