Tin mới

Hai mẹ con chủ nhà nghỉ bị khách trọ đâm trọng thương

Thứ hai, 28/12/2015, 09:27 (GMT+7)

Cơ quan công an TP Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận) đang truy tìm hung thủ dùng dao đâm hai mẹ con chủ nhà nghỉ Thanh Trúc.

Cơ quan công an TP Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận) đang truy tìm hung thủ dùng dao đâm hai mẹ con chủ nhà nghỉ Thanh Trúc. 

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 26/12, tại nhà nghỉ Thanh Trúc (đường Hải Thượng Lãn Ông, P Tấn Tài, TP Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Thông tin vụ việc được báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên đăng tải. 

Theo báo Tuổi Trẻ, nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Thanh Trúc (58 tuổi, chủ nhà nghỉ Thanh Trúc) và Trương Lê Hoàng Giang (35 tuổi, con trai bà Trúc).

Hai mẹ con chủ nhà nghỉ bị khách trọ đâm trọng thương. Ảnh báo Thanh Niên 

Nguồn tin này dẫn lời của anh Trương Lê Hà Giang (con trai bà Trúc) cho biết, cách đây khoảng 10 ngày, hành khách Lê Văn Thương (22 tuổi, xã Phước Dinh, H. Thuận Nam, Ninh Thuận) có đến nhà nghỉ Thanh Trúc để thuê phòng nghỉ.

Vào khoảng 22h ngày 26/12, Thương đã cầm dao nhọn xuống quầy cầm đồ của gia đình bà Trúc, và đâm nhiều nhát vào người bà Trúc. Thời điểm này, con trai bà Trúc là Hoàng Giang đi chơi về, cũng bị Thương dùng dao đâm, rồi bỏ trốn.

Hai nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, căn nhà của bà Trúc được bố trí mặt tiền làm tiệm cầm đồ, phía sau hông là nhà nghỉ với 14 phòng. Khi Thương đến thuê phòng đã yêu cầu lấy phòng đối diện với cửa hông ra vào tiệm cầm đồ của bà Trúc.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an TP Phan Rang- Tháp Chàm đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc, cũng như truy bắt hung thủ.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Đại tá Trần Văn Anh, trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết, hành khách tên Lê Văn Thương không có hộ khẩu, tên tuổi tại địa phương như giấy chứng minh nhân dân để lại nhà nghỉ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an