Tin mới

Hai nữ sinh trượt chân xuống đập nước chết đuối

Thứ hai, 15/09/2014, 14:48 (GMT+7)

Sau khi đi sinh nhật về, Thảo và Thêu cùng nhóm bạn rủ nhau ra đập nước Ia Kring chơi đùa thì bị trượt chân và bị dòng nước nhấn chìm.

Sau khi đi sinh nhật về, Thảo và Thêu cùng nhóm bạn rủ nhau ra đập nước Ia Kring chơi đùa thì bị trượt chân và bị dòng nước nhấn chìm.

Chiều 14/9, tin từ Công an xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đã tìm vớt được thi thể hai cháu gái bị Đuối nước tại đập Ia Kring (xã Ia Tiêm) bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Hai nữ sinh trượt chân xuống đập nước chết đuối

Đập nước nơi 2 nữ sinh tử nạn

Trước đó, vào chiều 13/9, Nguyễn Thị Phương Thảo (17 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Trường Chinh, trú làng Khôi Zố, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) và Đinh Thị Thêu (17 tuổi, trú thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) cùng một nhóm bạn đi sinh nhật một người bạn tại thị trấn Chư Sê.

Đến khoảng 15h cùng ngày, sau khi tan tiệc sinh nhật, cả nhóm rủ nhau ra đập nước Ia Kring để vui chơi. Trong lúc vui đùa, Thảo và Thêu bất ngờ bị trượt chân rơi xuống đập nước.

Nhóm bạn trên bờ hoảng hốt kêu cứu, người dân địa phương gần đó tức tốc ra cứu vớt, tuy nhiên do đập nước sâu lại có xoáy nên khi người dân đến nơi thì cả hai đã bị dòng nước nhận chìm, tử vong.

Theo Trùng Dương/VietnamNet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news