Tin mới

Hải Phòng: 8 phụ nữ đang xóc đĩa trong hiệu cầm đồ

Thứ sáu, 09/10/2015, 11:00 (GMT+7)

Bất ngờ đột kích sòng bạc núp bóng hiệu cầm đồ các trinh sát bắt quả tang 15 đối tượng trong đó có 8 nữ đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Bất ngờ đột kích sòng bạc núp bóng hiệu cầm đồ các trinh sát bắt quả tang 15 đối tượng trong đó có 8 nữ đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Theo thông tin trên tờ Zing, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hải Phòng), vừa triệt xóa sới bạc do Phạm Văn Thiết (45 tuổi, ở phường Đông Hải I, quận Hải An) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, vợ chồng Thiết có căn nhà 3 tầng nằm ở đường Đà Nẵng, quận Hải An.

Phía ngoài có treo biển hiệu cầm đồ nhưng thực chất bên trong Thiết thường xuyên tổ chức cho các lái xe, chủ xe container, công nhân cảng... đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tang vật bị công an thu giữ tại chiếu bạc - Ảnh: Người lao động

Thiết cho lắp camera nối với màn hình đặt ở phòng thờ trên tầng 3 - nơi mở sới để theo dõi tránh bị công an đột kích.

Theo cơ quan công an, từ 15h - 18h hàng ngày là khoảng thời gian có đông con bạc ghé nhà Thiết.

Trung bình ổ bạc có khoảng 20 người tham gia. Ngoài tiền hồ, mỗi khi nhà cái mở bát, nếu 4 quân vị trên đĩa cùng một màu, người chơi phải nộp cho Thiết từ 50.000-100.000 đồng.

Cùng đưa tin về vụ việc trên, thông tin thêm trên báo Vietq, nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, Phòng PC45 Công an Hải Phòng quyết định triệt phá ổ cờ bạc trên, giao cho Đội 6 lập kế hoạch đấu tranh.

Vào 16h30 ngày 1/10, tổ công tác của đơn vị đã chớp thời cơ, bất ngờ ập vào ngôi nhà của vợ chồng Phạm Văn Thiết, bắt quả tang 15 đối tượng (7 nam, 8 nữ) đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng gồm: Phạm Văn Thiết; Nguyễn Thị Mai (vợ Phạm Văn Thiết), SN1971; Vũ Tiến Long (SN 1975, ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo); Nguyễn Thị Xâm (SN 1981, ở 170; Trần Văn Cường, SN 1976, ở 16/225); Vũ Thị Thủy (SN 1967, ở 23A/225); Nguyễn Văn Dân (SN 1972, ở 11/253, cùng Phủ Thượng Đoạn); Đào Văn Trường (SN 1975, ở ngách 33/358 Đà Nẵng); Nguyễn Thị Tuyết (em vợ Phạm Văn Thiết), SN 1973, ở 11/358 Đà Nẵng; Nguyễn Đình Hùng (SN 1961); Đàm Thị Nhung (SN 1962, cùng ở 4 Chùa Vẽ); Vũ Thị Hà (SN 1972, ở 220 Thượng Đoạn I, cùng phường Đông Hải I, quận Hải An); Nguyễn Trọng Tuân (SN 1962, ở 261 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân); Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1971, ở 24E15/583 Lê Thánh Tông); Phạm Thị Lan (SN 1981, ở 8/26/23/104 Đoạn Xá, cùng phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền).

Tại hiện trường chiếu bạc, công an thu giữ số tang vật, gồm: 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị và 116 triệu đồng.

Ngày 2/10, căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng PC45 Công an Hải Phòng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thiết về hành vi gá bạc; tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng khác về hành vi đánh bạc gồm: Vũ Tiến Long, Nguyễn Thị Xâm, Đào Văn Trường, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Trần Văn Cường, Nguyễn Đình Hùng, Phạm Thị Lan, Vũ Thị Thủy và Vũ Thị Hà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news