Tin mới

Hải Phòng: Bắt một nữ quái và nhóm đối tượng mua bán ma tuý và vũ khí quân dụng nguy hiểm

Thứ năm, 15/05/2014, 19:37 (GMT+7)

Ngày 10.4, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) phá chuyên án 314M, làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn liên tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, bắt 2 đối tượng, thu 6,03kg ma túy đá và ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 10.4, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) phá chuyên án 314M, làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn liên tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, bắt 2 đối tượng, thu 6,03kg ma túy đá và ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Hải Phòng: Bắt một nữ quái và nhóm đối tượng mua bán ma tuý và vũ khí quân dụng nguy hiểm


Lực lượng công an đang làm thủ tục liêm phong số ma túy thu giữ.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Ban chuyên án đã phát hiện vợ chồng Nguyễn Trọng Minh, sinh 1972 và Nguyễn Thị Huệ, sinh 1972, cùng ở thôn Trang Quan, xã An Đồng, An Dương, liên quan đến vụ án. Theo đó, Nguyễn Trọng Minh không chỉ nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy mà còn là nghi can cung cấp vũ khí nóng cho một số đối tượng trên địa bàn Hải Phòng và vùng lân cận.

Tiếp tục xác minh mối quan hệ của các đối tượng trên, trinh sát thấy nổi lên một đối tượng khác là Hoàng Văn Luân, sinh 1970, ở thôn Phí Xá, xã Lê Thiện, đã có 2 tiền án và đến 4h30’ ngày 14.5, Ban chuyên án đã phối hợp với Ban Công an xã Lê Thiện bắt quả tang Hoàng Văn Luân tàng trữ 1 khẩu súng K54 và 8 viên đạn (1 viên đã lên nòng) tại nhà nghỉ Thùy Linh 2, thôn Phí Xá.

Hải Phòng: Bắt một nữ quái và nhóm đối tượng mua bán ma tuý và vũ khí quân dụng nguy hiểm

Các đối tượng Huệ, Luân, Minh và khẩu súng tang vật.

Cùng ngày, Công an huyện An Dương đã tiến hành bắt khám xét khẩn cấp Nguyễn Trọng Minh và Nguyễn Thị Huệ tại nhà riêng. Phát hiện thấy công an, vợ chồng Minh cố thủ trong nhà hòng phi tang ma túy, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải phá cửa. Khám xét, công an thu giữ: 6 viên đạn, 3 cân tiểu ly, 600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều gói ma túy đá và tang vật liên quan.

Hiện, Công an huyện An Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP tiếp tục điều tra mở rộng án.

 

Theo Báo Lao động

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news