Tin mới

Hai quan chức thân Putin bị Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ

Thứ sáu, 06/05/2016, 09:39 (GMT+7)

Hai quan chức cấp cao của Nga, những người được cho là thân cận với Tổng thống Putin, vừa bị một tòa án Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ do tình nghi họ liên quan đến hoạt động rửa tiền và tổ chức tội phạm.

Hai quan chức cấp cao của Nga, những người được cho là thân cận với Tổng thống Putin, vừa bị một tòa án Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ do tình nghi họ liên quan đến hoạt động rửa tiền và tổ chức tội phạm.

Theo ABC News, hai quan chức bị thẩm phán tòa án quốc gia Tây Ban Nha Jose de la Mata Amaya ra lệnh bắt giữ là ông Nikolai Aulov, phó giám đốc cơ quan kiểm soát ma túy liên bang, và ông Vladislav Reznik, một nghị sĩ hạ viện thuộc đảng cầm quyền, phó chủ nhiệm ủy ban thị trường tài chính.

Hai quan chức Nga bị Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ đều được xem là thân tín với Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Nikolai Aulov và Vladislav Reznik đều được xem là các quan chức thân tín với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Họ nằm trong số 15 nghi phạm của một cuộc điều tra kéo dài suốt 10 năm nay về các hoạt động mafia Nga tại Tây Ban Nha. Tòa không rõ hiện hai người đang ở đâu.

Thực tế lệnh bắt giữ được thẩm phán đưa ra từ hồi tháng 1. Tuy nhiên khả năng Điện Kremlin cho phép dẫn độ công dân Nga sang Tây Ban Nha gần như là không có, do hiến pháp Nga cấm dẫn độ công dân nước này.

Cơ quan Kiểm soát ma túy Nga cho rằng, lệnh bắt giữ ông Aulov là "thiếu chuyên nghiệp về mặt pháp lý, một hành động chính trị và có thể nhằm trả đũa mafia buôn bán ma túy".

Luật sư của ông Reznik cũng cho rằng vụ việc việc phát lệnh bắt giữ mang động cơ chính trị.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news