Tin mới

Hàn Quốc bắt đầu khai quật hài cốt binh sĩ trong chiến tranh Triều Tiên

Thứ năm, 17/04/2014, 09:30 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, bắt đầu từ hôm nay (17/4), quân đội Hàn Quốc sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch khai quật hài cốt những người lính đã chiến đấu và hi sinh trong cuộc chiến tranh Nam - Bắc Triều năm 1950 -1953.

(Tinmoi.vn) Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, bắt đầu từ hôm nay (17/4), quân đội Hàn Quốc sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch khai quật hài cốt những người lính đã chiến đấu và hi sinh trong cuộc chiến tranh Nam - Bắc Triều năm 1950 -1953.

Kế hoạch này dự kiến sẽ kéo dài khoảng 7 tháng (đến hết tháng 11/2014). Hài cốt bị thất lạc của hơn 100.000 quân nhân sẽ được tìm kiếm và khai quật trên 74 khu vực trong cả nước.

Năm ngoái, Triều Tiên cũng đã tiến hành trao trả hài cốt của 12 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng trong cuộc chiến tranh liên Triều cách đây hơn nửa thế kỷ. Đích thân cựu Tổng thống Lee Myung-bak và một đội quân danh dự đã trực tiếp đón nhận hài cốt của các binh sĩ tại một sân bay quân sự gần Seoul.

Hàn Quốc bắt đầu khai quật hài cốt binh sĩ trong chiến tranh Triều Tiên

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak và đội danh dự trong lễ tiếp nhận 12 hài cốt binh sĩ hồi tháng 5/2012

Theo ước tính, có khoảng 30.000 - 40.000 binh sĩ Hàn Quốc đã bị chôn vùi trên đất Triều Tiên trong chiến tranh.

Cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên xảy ra từ năm 1950 đến năm 1953. Cho đến nay, về mặt lý thuyết, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn còn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến cách đây hơn 60 năm mới chỉ được kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn mà không có hiệp định chính thức nào được ký kết.

 

Yên Yên (Theo Yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news