Tin mới

Hàn Quốc "chạy loạn" vì Triều Tiên xả nước

Thứ năm, 07/07/2016, 10:47 (GMT+7)

Hôm qua 6/7, Bình Nhưỡng đột ngột xả một con đập ngay gần biên giới Hàn Quốc khiến chính quyền Seoul đã phải cho sơ tán khẩn cấp do lo ngại lũ lụt có thể xảy ra.

Hôm qua 6/7, Bình Nhưỡng đột ngột xả một con đập ngay gần biên giới Hàn Quốc khiến chính quyền Seoul đã phải cho sơ tán khẩn cấp do lo ngại lũ lụt có thể xảy ra.

Một quan chức Hàn Quốc tiết lộ, Triều Tiên đã bất ngờ xả nước ồ ạt từ đập Hwanggang vào khoảng 6 giờ (giờ địa phương) và hoàn toàn không báo trước khiến người dân khu vực này vô cùng lo lắng.

Nước từ đập Hwanggang của Bình Nhưỡng sẽ theo sông Imjin để xuống hạ lưu, vì vậy Hàn Quốc đã cảnh báo trên truyền hình và đài phát thanh. Chính quyền Seoul cũng nhắn tin điện thoại cho người dân tại biên giới và kêu gọi sơ tán khẩn cấp.

Triều Tiên đã xả nước từ một con đập gần biên giới Hàn Quốc khiến chính quyền Seoul phải sơ tán người dân.

Trước đó có thông tin cho rằng đây là một cách thức tấn công mới của Triều Tiên, tuy nhiên Hàn Quốc đã lên tiếng loại bỏ khả năng này.

Đập Hwanggang nằm cách biên giới quân sự liên Triều khoảng 42 km về phía Bắc. Đập có khả năng chứa khoảng 300-400 triệu tấn nước. Mực nước trong hồ tăng nhanh trong thời gian qua vì những trận mưa ớn tại khu vực.

Trước đó, năm 2009, 6 người Hàn Quốc đã thiệt mạng khi Bình Nhưỡng bất ngờ xả nước. Sau sự cố đó, Triều Tiên đã đồng ý sẽ thông báo với Seoul trước những lần xả nước.

Nghiêm Thu (Tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xả nước