Tin mới

Hàn Quốc đáp trả sau đe dọa san bằng phủ tổng thống của Triều Tiên

Thứ năm, 24/03/2016, 11:41 (GMT+7)

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ có những hành động đáp trả mạnh mẽ sau lời đe dọa khiến văn phòng nữ Tổng thống Park Geun-hye thành "tro và biển lửa" của Triều Tiên hôm 23/3

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ có những hành động đáp trả mạnh mẽ sau lời đe dọa khiến văn phòng nữ Tổng thống Park Geun-hye thành "tro và biển lửa" của Triều Tiên hôm 23/3

Sau đe dọa ngày 23/3 của Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định, nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ bất cứ hành động gây hấn nào từ phía Bình Nhưỡng

Seoul cũng nhấn mạnh, Bình Nhưỡng sẽ phải nhận hậu quả "nặng nề" sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa

Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa và đe dọa tấn công trong bối cảnh Mỹ-Hàn tổ chức tập trận chung. Ảnh: Reuters

Trước đó, Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên CPRK cho biết "Những gì Triều Tiên cảnh báo sẽ được chứng minh rõ ràng bởi cái chết đau đớn mà Mỹ và đồng minh của bà phải nếm trải bất ngờ"

Theo hãng thông tấn KCNA, "Hệ thống pháo phản lực đa nòng cỡ lớn của Quân đội Triều Tiên có thể biến Nhà Xanh trở thành biển lửa"

Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của Bình Nhưỡng, được đưa ra trong bối cảnh Seoul và Washington tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường niên sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news