Tin mới

Hàn Quốc giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển sau thảm họa phà Sewol

Thứ hai, 19/05/2014, 09:02 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hôm nay (19/5), Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tuyên bố giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển sau thảm họa chìm phà Sewol khiến khoảng 300 người chết và mất tích.

(Tinmoi.vn) Hôm nay (19/5), Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tuyên bố giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển sau thảm họa chìm phà Sewol khiến khoảng 300 người chết và mất tích.

Tuyên bố bất ngờ trên được bà Park đưa ra trong một thông báo trên truyền hình. Đồng thời bà cũng chính thức lên tiếng xin lỗi về thảm họa nêu trên.

“Với tư cách là tổng thống chịu trách nhiệm với sinh mạng và sự an toàn của người Hàn Quốc, tôi thành thật xin lỗi vì tất cả những đau đớn mà người dân phải chịu đựng”.

Hàn Quốc giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển sau thảm họa phà Sewol

Hàn Quốc sẽ không còn lực lượng bảo vệ bờ biển sau thảm họa phà Sewol

Đồng thời, bà cũng tuyên bố sẽ giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển quốc gia, vốn đang phải hứng chịu sự chỉ trích rộng rãi của dư luận trong nước do sự chậm trễ, tắc trách, khiến nhiều hành khách thiệt mạng.

Một cơ quan mới sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải cứu, trong khi chức năng điều tra được chuyển giao cho cảnh sát, vị nữ Tổng thống cho biết.

Thảm họa chìm phà Sewol xảy ra hôm 16/4 khi đang trên đường đến đảo Jeju cùng 476 hành khách và thủy thủ đoàn. Vụ tai nạn đã khiến 281 hành khách thiệt mạng và 23 người khác mất tích. Hầu hết các nạn nhân đều là học sinh thuộc trường trung học Danwon. Chỉ có 172 hành khách sống sót sau vụ chìm phà, trong đó có 22/29 thành viên thủy thủ đoàn.

Thuyền trưởng và 3 thuyền viên của chiếc phà đã bị khởi tố về tội ngộ sát. 11 thành viên thủy thủ đoàn khác cũng bị công tố viên khởi tố về tội lơ là trách nhiệm.

Một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy việc phà thực hiện khúc cua gấp, hàng hóa chở quá giới hạn cho phép là những nguyên nhân chính gây tai nạn.

 

Yên Yên (TH)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news