Tin mới

Hàn Quốc "lo chết đuối" nếu Triều Tiên xả đập không báo trước

Thứ ba, 28/06/2016, 17:09 (GMT+7)

Hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, đập Hwanggang ở Triều Tiên, gần biên giới với Hàn Quốc sắp đầy. Hiện, Hàn Quốc đã đặt quân đội trong tình trạng báo động để sẵn sàng ứng cứu nếu tràn đập hoặc Bình Nhưỡng xả nước không báo trước.

Hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, đập Hwanggang ở Triều Tiên, gần biên giới với Hàn Quốc sắp đầy. Hiện, Hàn Quốc đã đặt quân đội trong tình trạng báo động để sẵn sàng ứng cứu nếu tràn đập hoặc Bình Nhưỡng xả nước không báo trước.

Đập Hwanggang nằm cách giới tuyến quân sự hai miền 46km, cách đập Gunnam của Hàn Quốc khoảng 55km.

Một quan chức thuộc Cơ quan Hợp tác Phát triển Tài nguyên nước Hàn Quốc tiết lộ, mực nước hiện tại của đập đang là 108m trên chiều sâu tối đa là 114m. Với mực nước này, nếu Bình Nhưỡng quyết định xả lũ qua sông Imjin, thì chỉ mất khoảng 30 phút để đến đập Hàn Quốc với lưu lượng dòng chảy có thể đạt 500 tấn mỗi giây.
 
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết mực nước đang tiếp tục dâng cao do mưa lớn". Quân đội Hàn Quốc "đã được thông báo" và sẵn sàng hỗ trợ nếu cần. Nếu Bình Nhưỡng xả nước, đây có thể được coi "tấn công bằng lũ".

Hàn Quốc lo ngại con đập Hwanggang của Triều Tiên sẽ "nhấn chìm" khu vực ven đường ranh giới của nước này.

 
Đập Gunnam Hàn Quốc có khả năng chứa khoảng 71 triệu tấn, tương đương 20% sức chứa của đập nước Triều Tiên. Chính vì lý do này khiến giới chức Seoul lo ngại sẽ xảy ra nguy cơ lũ lụt. Đập này hiện đang phải hoạt động 24/7 để ứng phó kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn. 
 
Tháng trước, hai lần xả nước của Bình Nhưỡng đều gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân Hàn Quốc.
 
Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa lên tiếng công nhận vụ thử tên lửa Musudan mới đây của Bình Nhưỡng đã thành công khi đưa tên lửa lên tới khoảng không vũ trụ.

Nghiêm Thu (Tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news