Tin mới

Hàn Quốc thề đáp trả mạnh mẽ hành động khiêu khích của Triều Tiên

Thứ sáu, 21/08/2015, 14:10 (GMT+7)

Giới chức Hàn Quốc ngày 21/8 cảnh báo nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động tấn công từ phía Triều Tiên sau khi hai bên vừa xảy ra màn đấu pháo ở biên giới hôm 20/8.

Giới chức Hàn Quốc ngày 21/8 cảnh báo nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động tấn công từ phía Triều Tiên sau khi hai bên vừa xảy ra màn đấu pháo ở biên giới hôm 20/8.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo Bộ Quốc phòng hàn Quốc cho biết, Seoul "sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi loại hình tấn công từ Triều Tiên và Triều Tiên phải nhận toàn bộ trách nhiệm về những hành động trả đũa".

Trong thông điệp, Seoul còn cảnh báo Bình Nhưỡng rằng vụ nã pháo vi phạm rõ ràng thỏa thuận đình chiến và không xâm lược giữa hai miền.

Phía Hàn Quốc đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ Quốc phòng nước này cho biết, radar chống pháo kích phát hiện hướng nã pháo của Triều Tiên nhằm vào một loa tuyên truyền do Hàn Quốc triển khai gần biên giới hôm 20/8. Chiếc loa không bị hư hại sau vụ tấn công của Triều Tiên. 

Hàn Quốc sau đó đáp trả bằng hơn 10 phát pháo.

Binh sĩ Hàn Quốc di chuyển trên một con đường ở thành phố biên giới Paju hồi tháng 4/2013.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp Quân ủy Trung ương cuối ngày hôm qua (20/8) đã ra lệnh cho quân đội ở tiền tuyến sẵn sàng chiến đấu kể từ hôm nay.

Bình Nhưỡng sau đó gửi một tối hậu thư thông qua đường dây nóng quân sự, cho Seoul 48 giờ để dỡ bỏ các loa phóng thanh phát thông điệp tuyên truyền qua biên giới, nếu không Triều Tiên sẽ có thêm hành động quân sự. Hạn chót 17h ngày mai.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo phát biểu trong phiên họp khẩn của bộ chỉ huy quân sự, dự đoán Triều Tiên sẽ có hành động quân sự sau 17h ngày mai. Quân đội Hàn Quốc đang trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc gia tăng cách đây khoảng 10 ngày, khi Seoul thông báo mìn nổ trong khu vực phi quân sự giữa hai miền hôm 4/8 khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên cài mìn, song Bình Nhưỡng phủ nhận.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đáp trả trả đũa