Tin mới

Hàn Quốc tử hình binh sĩ bắn chết đồng đội

Thứ tư, 04/02/2015, 08:54 (GMT+7)

Một trung sĩ Hàn Quốc đã bị kết án tử hình vì giết chết 5 đồng đội của mình hồi năm ngoái.

Một trung sĩ Hàn Quốc đã bị kết án tử hình vì giết chết 5 đồng đội của mình hồi năm ngoái.

 

Một binh sĩ Hàn Quốc

Trung sĩ Lim đã ném một quả lựu đạn và bắn vào những binh lính tại một đồn biên phòng giáp ranh với Triều Tiên hồi tháng 6/2014. 2 ngày sau đó, lưc lượng quân đội đã bắt được anh này.

Tại phiên tòa quân sự diễn ra ngày 3/2, Chủ tọa tuyên bố: “Lim đã lên phạm tội giết người một cách cố ý, sát hại những đồng đội không mang vũ khí tại doanh trại. Với tội ác ghê tởm này, anh ta chắc chắn phải bị trừng phạt”, hãng Yonhap của Hàn Quốc ghi nhận.

Quân đội Triều Tiên đã đề nghị mức án tử hình đối dành cho Lim vì tội giết người và đảo ngũ.

Tại Hàn Quốc, án tử hình tương đương với tù chung thân không được phóng thích. Từ năm 1997, nước này đã không còn duy trì hình thức hành quyết. Có 60 người bị kết án tử hình tại quốc gia này từ đó đến nay.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kwon Ki-hyun nói với CNN rằng vụ án của Lim đã được đưa ra xử tại tòa án quân sự tối cao.

Theo hãng Yonhap, luật sư biện hộ của Lim cho biết tòa án đã cố tình lờ đi nhiều bằng chứng về việc thân chủ của mình bị “bắt nạt” trong doanh trại.

Chỉ còn 3 tháng nữa là Lim kết thúc nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Bảo Linh (tin tức CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news