Tin mới

Hàng loạt báu vật 3.000 năm tuổi của Iraq bị IS dùng một búa đập tan

Thứ sáu, 27/02/2015, 15:43 (GMT+7)

Những kẻ cực đoan của Nhà nước Hồi giáo IS đã dùng khoan điện và búa tạ để đập vỡ hàng loạt bức tượng quý 3.000 năm tuổi tại bảo tàng Mosul, Iraq.

Những kẻ cực đoan của Nhà nước Hồi giáo IS đã dùng khoan điện và búa tạ để đập vỡ hàng loạt bức tượng quý 3.000 năm tuổi tại bảo tàng Mosul, Iraq.

 

Những kẻ côn đồ của IS đã phá hủy bộ sưu tập các bức tượng vô giá và những tác phẩm điêu khắc có niên đại hàng nghìn năm tại Iraq. Dùng búa tạ và khoan điện, chúng chỉ mất vài phút để phá hủy các tác phẩm nghệ thuật cổ xưa.

Video cho thấy một nhóm đàn ông xuất hiện tại bảo tàng Nineveh, mang theo dụng cụ để đập phá những bức tượng 3.000 năm tuổi.

Các chiến binh cũng được cho là đã bán những tác phẩm nghệ thuật cổ đại trên thị trường chợ đen để lấy tiền tại trợ cho chiến dịch đẫm máu của chúng.

Trước đó, nhóm khủng bố này cũng đã thiêu rụi 10.000 cuốn sách và hơn 700 bản thảo quý hiếm trong thư viện công Mosul.

Tổ chức di sản thế giới UNESCO đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng bảo an LHQ để thảo luận việc bảo vệ di sản văn hóa Iraq.

Bảo Linh (tin tức Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news