Tin mới

Hàng nghìn người xếp hàng trong đêm đợi viếng ông Nguyễn Bá Thanh

Thứ bảy, 14/02/2015, 07:47 (GMT+7)

Mặc dù gia đình đã dán thông báo trước cổng nhà về thời gian được vào viếng ông Nguyễn Bá Thanh vào lúc 15h ngày 14/2/2015 nhưng từ tối 13/2, hàng nghìn người dân đã đứng trước cửa nhà ông để tỏ lòng biết ơn, thành kính đối với ông.

 

Mặc dù gia đình đã dán thông báo trước cổng nhà về thời gian được vào viếng ông Nguyễn Bá Thanh vào lúc 15h ngày 14/2/2015 nhưng từ tối 13/2, hàng nghìn người dân đã đứng trước cửa nhà ông để tỏ lòng biết ơn, thành kính đối với ông.

 

Hàng nghìn người xếp hàng trong đêm đợi viếng ông Nguyễn Bá Thanh

10h30 tối ngày 13/2, trước cổng nhà ông Nguyễn Bá Thanh đã có hàng nghìn người đứng.

Người dân tư động xếp thành hàng dài.

Họ đứng lặng lẽ và nghiêm túc để đợi ngày mai được viếng ông Nguyễn Bá Thanh.


Ánh mắt người dân hướng vào cổng nhà ông Nguyễn Bá Thanh.


Lúc 9h30, Ca sĩ Nguyên Vũ và Phương Thanh đã đến viếng.


Ngay từ đầu giờ chiều, sau khi biết ông Nguyễn Bá Thanh từ trần, hàng nghìn dân đã tới trước công nhà ông để bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc.

12h35 ngày 13/2/2015, xe của bệnh viện Đà Nẵng đã đưa ông Thanh, Trưởng ban Nội chính trung ương về nhà. Đến 13h05, ông Thanh vẫn đang được hô hấp bằng máy. Đến 13h10, ông đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng của ông, đường Cách Mạng Tháng Tám quận Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng.

Giáo sư Phạm Gia Khải, Phó ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe T.Ư, cho biết: “Ông Thanh không tỉnh. Ông Thanh bắt đầu hôn mê từ ngày 11/2. Tình trạng rất xấu. Biện pháp điều trị đông tây y kết hợp vẫn đang được tiếp tục, nhưng thực chất không giải quyết được gì cả. Tất cả các biện pháp đông tây y đều không giải quyết được gì trong thời điểm này".

Khi hay tin ông Bá Thanh qua đời, nhiều người dân Đà Nẵng tập trung đến nhà ông trên đường Cách Mạng Tháng 8 để chia buồn cùng gia đình. 

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời khiến nhiều người dân Đà Nẵng hụt hẫng và đau buồn, trên Cổng thông tin điện tử Tp. Đà Nẵng chiều nay (13/2) cũng đưa tin, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký thông báo chuyển hoạt động Bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Ất Mùi 2015 sang dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng 28/3/2015. 

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đã đồng ý với kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Ất Mùi 2015. Thời gian bắn diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 0 - 0h15 ngày 19/2 (đêm giao thừa Tết Ất Mùi) với tổng cộng 2.000 quả pháo tại 4 điểm. Tuy nhiên, do ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời vào trưa nay 13/2 và thể theo ý nguyện của đại số người dân, Đà Nẵng quyết định dừng việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2015. 

Cũng trong ngày hôm nay, Ban tổ chức đã hủy lễ khai mạc đường hoa tại đường Trần Hưng Đạo, TP. Đà Nẵng. 

Lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng bắt đầu từ 14h30 ngày 14/02/2015 (tức 26 tháng 12 Âm lịch) tại nhà riêng, số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng. 

Lễ Truy điệu từ 9h30, ngày 16/02/2015 (tức 28 tháng 12 Âm lịch). 

An táng tại nghĩa trang của gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. 

Ông Nguyễn Bá Thanh, sinh ngày 8/4/1953; quê quán: Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng; thường trú tại số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng; tham gia cách mạng từ năm 1964, vào Đảng ngày 13/02/1980. 

Ông Thanh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại biểu Quốc hội các khóa IX, XI, XII, XIII; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Đà Nẵng; nguyên Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Huân chương Độc lập hạng nhất. 

Nhân Nghĩa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news